Quảng Ninh: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu trên biển

(PLO) - Ngày 25/2, ông Lê Quang Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký văn bản, yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh Quảng Ninh phải tăng cường công tác phòng chống hoạt động buôn lậu xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh Quảng Ninh, các ngành Biên phòng, Hải quan, Công an, Quản lý thị trường phải phối hợp với các huyện, thị xã, TP tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, nhất là các khu vực cửa khẩu cảng biển, cửa sông, khu vực các phương tiện neo đậu, chuyển tải hàng hóa… thực hiện hoạt động phòng, chống buôn lậu theo chức năng bảo đảm tính liên tục, quyết liệt, liên hoàn từ bờ - biển - nội địa, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu làm thủ tục xuất nhập khẩu; phối hợp với lực lượng Cảnh sát Biển tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đối với tuyến đường vận chuyển từ biên giới trên biển vào đất liền, các khu cảng biển; kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Theo quy luật, mỗi khi giá xăng dầu trên thị trường các quốc gia có chung đường biển với Việt Nam có nhiều biến động, hoạt động buôn lậu xăng dầu lại diễn ra dồn dập tại 
những địa bàn có chung vùng biển với Việt Nam, trong đó có vùng biển Quảng Ninh. Hoạt động buôn lậu xăng dầu trên biển diễn ra hết sức tinh vi. Đơn cử như tại khu vực Hòn Nét, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), Đội kiểm soát Hải quan số 2 tiến hành kiểm tra tàu thủy mang BKS QN-5698 phát hiện tàu nàu đang chở khoảng 20.000 lít dầu FO.
Đấu tranh với những đối tượng trong đường dây, lực lượng chức năng làm rõ thủ đoạn những “ông chủ” trong đường dây buôn lậu dùng tàu lớn mua dầu, xăng từ nước ngoài, vận chuyển vào vùng biển Việt Nam, đến khu vực phao số 0, lợi dụng đêm tối tổ chức sang mạn những tàu nhỏ, chở vào đất liền tiêu thụ. Lượng xăng dầu nhập lậu được hợp thức hóa chứng từ, xuất bán để trốn các sắc thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, phí môi trường…
Để đối phó với các lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu cũng “trang bị” cho những tàu nhỏ những bộ chứng từ mua, bán xăng dầu, khi bị phát hiện, những đối tượng này dùng các bộ chứng từ khống, chứng từ “ma” để đối phó với các cơ quan chức năng.
Chưa hết, đối với một số chủ tàu nhỏ, ngư dân, vì hám lợi cũng tham gia vào đường dây vận chuyển thuê xăng dầu từ biển vào đất liền cho các đối tượng buôn lậu. Khi bị phát hiện, các ngư dân trong đường dây buôn lậu liền khai báo họ mua xăng dầu để sử dụng…
Để ngăn ngừa triệt để việc buôn lậu, gian lận thương mại, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm, làm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của những đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển; quy luật vận chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán việc mua xăng dầu lậu. Cục Thuế Quảng Ninh có nghĩa vụ tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý hóa đơn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lập khống, mua bán hóa đơn để giúp các đối tượng hợp thức hóa xăng dầu nhập lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc./.

Đọc thêm