Tây Ninh tri ân đoàn cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang hỗ trợ chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ghi nhận những đóng góp của Đoàn công tác y tế tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Tây Ninh đã tặng Bằng khen cho tập thể đoàn và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ tỉnh phòng, chống dịch COVID-19.
Đoàn cán bộ, nhân viên y tế Bắc Giang hỗ trợ tỉnh Tây Ninh về đến khu cách ly tập trung.
Đoàn cán bộ, nhân viên y tế Bắc Giang hỗ trợ tỉnh Tây Ninh về đến khu cách ly tập trung.

Chiều 9/9, đoàn cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh Bắc Giang hỗ trợ phòng, chống dịch tại tỉnh Tây Ninh đã trở về sau 6 tuần làm việc tích cực. Hiện 50 thành viên của đoàn đều mạnh khỏe, an toàn.

Trong thời gian làm việc tại tỉnh Tây Ninh, đoàn đã chia thành các nhóm thực hiện nhiệm vụ do Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phân công như: Điều trị, xét nghiệm, truy vết, chuyển giao quy trình sản xuất dung dịch bảo quản mẫu bệnh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm.

Các bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm trong điều trị COVID-19 được đưa về làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến, khu điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Phổi tỉnh Tây Ninh, giúp địa phương xử trí kịp thời các ca bệnh diễn biến nặng, hạn chế đến mức thấp nhất số ca tử vong.

Ngoài việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân, thành viên trong đoàn còn giúp các khu điều trị thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phân luồng bệnh nhân, bố trí vùng đệm cho nhân viên y tế và người bệnh nghỉ ngơi trước khi được ra khỏi khu điều trị; Chia sẻ kinh nghiệm về lấy mẫu gộp, tổ chức hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho Trung tâm Y tế TP Trảng Bàng.

Đến nay, tỉnh Tây Ninh đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh. BS Nguyễn Văn Hùng, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang), Trưởng đoàn công tác chia sẻ: Mặc dù trong điều kiện chống dịch vô cùng khó khăn, nguy hiểm nhưng tỉnh Tây Ninh luôn quan tâm, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các y bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian hỗ trợ chống dịch tại địa phương.

Trong thời điểm khó khăn này, tình cảm gắn bó giữa các y bác sỹ lại càng khăng khít hơn. Cuộc chia tay nào cũng đầy bồi hồi, xúc động, thế nhưng, do tình hình dịch bệnh, không thể bắt tay, chẳng có những cái ôm nào, thay vào đó là những kỷ niệm cùng nhau chống dịch, nụ cười thể hiện qua ánh mắt. Bắc Giang tạm biệt Tây Ninh hẹn gặp lại nhau sau dịch.

Trước khi trở về, các thành viên trong đoàn được lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Ngay khi về đến Bắc Giang, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế được cách ly tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh để bảo đảm an toàn sức khỏe. Cùng ngày, 6 nhân viên y tế tình nguyện hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương từ đợt 1 cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về an toàn.

Chỉ sau một thời gian ngắn nhưng giữa Bắc Giang – Tây Ninh lại gắn kết thật gần, cùng kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc chiến chống dịch đầy cam go./

Đọc thêm