Tiếp tục phát huy tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ, ngành Tư pháp

(PLVN) - Với nhiều tin, bài có tính phát hiện, trao đổi, chuyên sâu, Báo Pháp luật Việt Nam được nhiều lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự địa phương đánh giá là đã giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật một cách nhanh chóng, đa chiều, đồng thời giúp dư luận xã hội hiểu biết đầy đủ, đúng đắn hơn về các khía cạnh công tác tư pháp, pháp luật.
Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam về nguồn tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. (Ảnh: Triệu Oanh)

Nhiều tin bài có tính phát hiện, trao đổi, phân tích chuyên sâu

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy.

“Thời gian qua, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong việc thông tin, phản ánh chính xác, toàn diện các hoạt động, sự kiện, vấn đề liên quan đến công tác của Cục về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL, pháp điển hệ thống QPPL, nâng cao hiểu biết của người dân, xã hội về các mặt công tác của Cục, đặc biệt là về hoạt động kiểm tra, rà soát VBQPPL.

Với nhiều tin, bài có tính phát hiện, trao đổi, phân tích chuyên sâu, Báo đã cung cấp nhiều nội dung thông tin có giá trị, liên quan đến văn bản quản lý của cơ quan nhà nước nói chung, VBQPPL nói riêng. Trong đó có những bất cập, hạn chế, vướng mắc, không phù hợp, không khả thi của VBQPPL, giúp công tác của Cục luôn bám sát thực tế, dư luận, phản biện xã hội về tình hình ban hành, thực thi VBQPPL từ nhiều góc độ, mức độ khác nhau; kịp thời tiếp nhận, nhận diện để xử lý, kiểm soát tính pháp lý, tính thực tiễn của văn bản. Qua đó cũng giúp dư luận xã hội hiểu biết đầy đủ, đúng đắn hơn về các khía cạnh pháp lý của văn bản, tránh việc hiểu phiến diện, gây tác động tiêu cực đối với xã hội; mặt khác, phát huy sự tham gia, giám sát của các tầng lớp nhân dân đối với việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực thi chính sách, thể chế pháp luật của Nhà nước.

Mong rằng, trong thời gian tới, Báo PLVN tiếp tục phát triển vững mạnh, phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Cục Kiểm tra VBQPPL và cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm kiểm tra, rà soát văn bản tại các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp trong việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật”.

Mong Báo PLVN tiếp tục phát huy lợi thế để luôn nhận được sự tin yêu của độc giả

Ông Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

“Trong những năm qua, Báo PLVN luôn là đơn vị bảo trợ truyền thông thân thiết với Trường Đại học Luật Hà Nội. Báo luôn chủ động đưa tin về các hoạt động, sự kiện lớn của Nhà trường; đăng tải nhiều nội dung của Trường để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi người, đặc biệt là cho các em sinh viên, học viên. Báo cũng phối hợp chặt chẽ với Nhà trường trong việc phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, điển hình là cuộc thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật Spirit of Law diễn ra hàng năm, khuyến khích tinh thần sáng tạo của sinh viên, học viên.

Bên cạnh đó, Báo PLVN còn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Trường để quảng bá hình ảnh, thương hiệu, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Quyết định 1156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/9/2022 phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh thành các trường đào tạo trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.

Với sự phối hợp chặt chẽ đó, tôi mong thời gian tới Báo luôn đứng vững trước những thách thức trong hoạt động báo chí, bắt kịp xu thế đổi mới, tiếp tục khẳng định được bản sắc và chất lượng tờ báo trong lòng độc giả; tiếp tục phát triển lớn mạnh, phát huy lợi thế của mình để luôn nhận được sự tin yêu của bạn đọc. Trong đó có thầy, cô giáo, các em sinh viên, học viên Nhà trường”.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông chính sách

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội.

“Thời gian qua, Báo PLVN đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp Hà Nội, luôn thông tin kịp thời về công tác tư pháp của thành phố; giúp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 - 2027, Sở Tư pháp Hà Nội và Báo PLVN đã chú trọng đẩy mạnh truyền thông các dự thảo chính sách, đặc biệt là về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Các tuyến bài về Dự Luật này đã tạo được sự quan tâm thu hút của dư luận và sự đóng góp ý kiến tích cực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên cả nước nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật.

Tôi mong muốn Báo PLVN tiếp tục có nhiều đổi mới, cách làm hay trong công tác truyền thông, PBGDPL để trở thành một kênh thông tin đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Chúc những người làm báo Báo PLVN giữ vững tình yêu, ngọn lửa đam mê với nghề, tiếp tục nỗ lực đem lại những tác phẩm báo chí thiết thực, bổ ích và luôn đồng hành cùng Sở Tư pháp Hà Nội trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực ủng hộ, biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật”.

Giúp bạn đọc hiểu thêm về khó khăn, vất vả của công tác THADS

Cục trưởng Cục THADS Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Kim Yến.

“Trong thời gian qua, Báo PLVN đã phối hợp với Cục Thi hành án dân sự (THADS) các tỉnh, thành phố đăng tải thường xuyên, kịp thời các tin, bài hoạt động về công tác THADS, qua đó góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động của THADS và giúp bạn đọc hiểu thêm về những nỗ lực, kết quả cũng như khó khăn, vất vả của công tác THADS nói chung và của địa phương nói riêng.

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Cục THADS tỉnh cũng chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đặc biệt là Báo PLVN để thông tin đầy đủ, kịp thời về các mảng công tác như các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, thông tin về các cuộc cưỡng chế thi hành án, cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết THADS…

Ngoài ra, Cục cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương có lượng án lớn, địa bàn trọng điểm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật thi hành án cho người dân; phối hợp trại giam để phổ biến pháp luật cho người phải thi hành án…

Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn tiếp tục phối hợp với Báo PLVN trong việc tuyên truyền về THADS, góp phần phát triển công tác THADS, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó chú trọng tuyên truyền về các hoạt động thực tế của chấp hành viên, các vụ việc có thông tin trái chiều, những mô hình, cách làm hay của cơ quan THADS tỉnh…”.

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật từ những gương sáng bình dị

Giám đốc Sở Tư pháp Tuyên Quang Nguyễn Thị Thược.

“Trong nhiều năm qua, Báo PLVN đã thường xuyên thông tin, tuyên truyền về tất cả các mặt công tác tư pháp và pháp luật nói chung và của tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Báo đã tích cực đồng hành với Sở Tư pháp tỉnh trong thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật, qua đó đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, đồng thời cổ vũ, động viên cơ quan tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Với vị thế là cơ quan ngôn luận của Bộ, ngành Tư pháp, hy vọng Báo PLVN sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm của 38 năm xây dựng và trưởng thành, kịp thời thông tin chính xác, khách quan, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, hình thành thói quen sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Để tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín của mình, Báo PLVN cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các tin, bài, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Báo cũng cần nghiên cứu tìm kiếm, thông tin, phản ánh những cách thức đổi mới, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục sâu sát để phát hiện, phản ánh những “Gương sáng Pháp luật” bình dị, gần gũi, từ đó tạo động lực và góp phần tích cực lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật đến bạn đọc, nhân dân”.

Đọc thêm