Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn – 20 năm hành trình nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số và miền núi

(PLVN) - Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tuy là trẻ nhất trong hệ thống các Trường Dự bị Đại học, nhưng có bề dày thành tích, trở thành địa chỉ giáo dục đào tạo tin cậy, bồi dưỡng dự bị đại học cho hàng chục nghìn học sinh dân tộc thiểu số và miền núi trên cả nước.
Đội ngũ Giảng viên và Sinh viên Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn được thành lập từ năm 2003, trên cơ sở tiền thân là Cơ sở II của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, với nhiệm vụ bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh (dân tộc thiểu số) DTTS thuộc 7 tỉnh Bắc Trung bộ (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra đến tỉnh Ninh Bình). Hiện nay, Nhà trường được giao nhiệm vụ thực hiện tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh sống ở khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong cả nước.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đã trở thành địa chỉ giáo dục đào tạo tin cậy và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, của các Bộ, ngành, địa phương. Từ mái trường này, đã có hơn 11.000 học sinh là con em của 31 DTTS thuộc 23 tỉnh, thành phố trưởng thành và hiện đang công tác, làm việc ở khắp mọi miền Tổ quốc; nhiều người được phân công giữ các chức vụ quan trọng, là những cán bộ lãnh đạo từ cấp Trung ương đến địa phương; họ đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi.

Bộ Trưởng - Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trong chuyến công tác tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Với những thành tích đã đạt được, Nhà trường đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý, nhận Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động Hạng 3; 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… và nhiều thành tích khác khác dành cho các tổ chức Đoàn thể của nhà Trường, như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đoàn Thanh niên Nhà trường; Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cờ Thi đua và Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Khen thưởng của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thành ủy Sầm Sơn; Cờ Thi đua và Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam...

Trước những kết quả ấy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Hầu A Lềnh nhận định: "Sự ra đời của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và lĩnh vực giáo dục dân tộc nói riêng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập hiện nay".

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong chặng đường 20 năm qua, đặc biệt trong bối cảnh mới và có nhiều thách thức, thuận lợi đan xen, yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục và hệ dự bị đại học hiện nay, Bộ trưởng mong muốn thời gian tới, Nhà trường tiếp tục bám sát sự lãnh chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục và Đào tạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; tăng cường tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục đào tạo, bảo đảm phù hợp và theo kịp xu hướng giáo dục, đào tạo mới.

Các em sinh viên trong một buổi học ngoại khóa.

Với các em học sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhắn gửi cần nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, tiếp tục thắp sáng niềm tin trên con đường lập nghiệp, sớm trở thành những công dân ưu tú, cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho sự nghiệp phát triển của bản làng, quê hương, đất nước: Các cháu được Đảng cho đi học phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô dạy bảo, phải chịu khó học tập để sau này có khả năng xây dựng bản làng, phục vụ các dân tộc. Bác dặn các cháu thuộc nhiều dân tộc ở nhiều địa phương khác nhau lại càng phải đoàn kết giúp đỡ nhau như anh em trong một nhà.

Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với những thành tựu đã đạt được, với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, với tình yêu nghề và nhiệt huyết cống hiến của đội ngũ nhà giáo, với niềm tin vào sự lớn mạnh của Nhà trường, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tin tưởng và mong rằng: "Các thầy, cô giáo, cán bộ viên chức Nhà trường tiếp tục ra sức thi đua lập được nhiều thành tích mới; các em học sinh không ngừng học tập, tích lũy kiến thức, trau dồi về đạo đức, lối sống, phấn đấu đạt được ước mơ của mình dưới mái trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tự tin bước vào các trường đại học".

Năm 2022, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn được chuyển đơn vị chủ quản về trực thuộc Ủy ban Dân tộc theo Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm