Xuất hiện chùm ca bệnh tại Công ty Sợi, Lâm Đồng khẩn trương khoanh vùng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trước việc xuất hiện chùm ca bệnh 6 người nghi nhiễm COVID-19 tại Công ty TNHH Sợi Đà Lạt thuộc xã Trạm Hành (TP Đà Lạt), Lâm Đồng đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng và cương quyết yêu cầu dừng sản xuất với các doanh nghiệp không đảm bảo phòng, chống dịch.
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, tuyên truyền người dân hạn chế ra đường.
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, tuyên truyền người dân hạn chế ra đường.

Sáng nay (6/8), Lâm Đồng ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 là chùm ca bệnh tại Công ty TNHH Sợi Đà Lạt.

Trước đó, ngày 5/8, doanh nghiệp này xét nghiệm nhanh cho một trường hợp có biểu hiện ho, sốt và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả bước đầu đã ghi nhận 4 F0, 2 F1 và 55 F2. Hiện, Công ty sợi Đà Lạt đã tạm ngưng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Để tránh bài học dịch xâm nhập vào các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp như ở nhiều địa phương khác, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lâm Đồng cho biết đã quán triệt đến các doanh nghiệp trên địa bàn quy định phòng chống dịch.

Theo đó, các nhà máy, xí nghiệp cần thực hiện nghiêm 3 nhóm giải pháp cơ bản sau: Thứ nhất, tuân thủ 5k; thứ hai, thực hiện “3 tại chỗ” gồm ăn tại chỗ, ở tại chỗ, làm việc tại chỗ và xét nghiệm test nhanh ngẫu nhiên với 20% lao động mỗi tuần. Tỉnh sẽ cương quyết yêu cầu dừng sản xuất với những cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Ngoài chùm ca bệnh tại Công ty Sợi Đà Lạt, trong sáng 6/8, Lâm Đồng còn 2 bệnh nhân khác tại TP Bảo Lộc và huyện Đơn Dương. 2 ca nghi nhiễm này đều đang cách ly tập trung.

Lâm Đồng xác định tỉnh đang ở mức “nguy cơ cao” đối với dịch COVID-19. Nếu lơ là, chủ quan, không quản lý chặt các đối tượng nguy cơ và không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch thì nguy cơ cơ dịch bùng phát là rất cao.

Hiện địa phương này đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp như: Lập chốt kiểm soát tại các cửa ngõ; dừng đón người tự ý về từ vùng dịch; vận động người dân không ra khỏi nhà và hạn chế phương tiện đi lại sau 21h đến 5h sáng hôm sau; thành lập bệnh viện dã chiến quy mô 300-500 giường bệnh.

Đọc thêm