Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nhận bằng khen về phát triển du lịch

(PLVN) - Với tiêu chí bảo tồn sự đa dạng sinh học, địa chất địa mạo kết hợp phát triển du lịch bền vững, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã đạt được nhiều kết quả lớn sau 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển du lịch (2016 – 2020) và Tỉnh ủy Quảng Bình ghi nhận, tặng bằng khen.
Phong Nha – Kẻ Bàng là “Trái tim của du lịch Quảng Bình” với nhiều sản phẩm độc đáo.
Phong Nha – Kẻ Bàng là “Trái tim của du lịch Quảng Bình” với nhiều sản phẩm độc đáo.

Được mệnh danh là “Trái tim của du lịch Quảng Bình”, trong giai đoạn 2016 – 2020, Ban Quản lý Vườn quốc gia (BQL VQG) Phong Nha – Kẻ Bàng luôn xác định mục tiêu phát triển du lịch theo hướng đa dạng bền vững, phấn đấu trở thành khu du lịch trọng điểm của quốc gia và thực hiện có hiệu quả nhất Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về phát triển du lịch.

Du khách đu dây vào Kong Collapse – một trong những hố sụt hang động lớn nhất thế giới nằm trong lòng hệ thống hang Hổ ở Phong Nha – Kẻ Bàng.
Du khách đu dây vào Kong Collapse – một trong những hố sụt hang động lớn nhất thế giới nằm trong lòng hệ thống hang Hổ ở Phong Nha – Kẻ  Bàng. 

Cụ thể, trong thời gian qua, công tác phát triển các tuyến, điểm du lịch cũng như đầu tư phát triển cơ sở vật chất luôn được BQL VQG này chú trọng. Đây được xem là yếu tố tiên quyết trong việc nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, từng bước hình thành và phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trong Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng.

Khung cảnh kỳ vĩ, tráng lệ trong hang Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới.
 Khung cảnh kỳ vĩ, tráng lệ trong hang Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới.

Qua gần 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020, các sản phẩm du lịch, dịch vụ trên địa bàn Vườn như: Động Phong Nha – Tiên Sơn, Khu du lịch sinh thái động Thiên Đường, Suối Nước Moọc, Sông Chày – Hang Tối, Khu du lịch sinh thái Ozo... đã từng bước thu hút mạnh khách du lịch trong nước và quốc tế với nhiều ấn tượng để lại rất tích cực.

Đặc biệt, các loại hình du lịch mạo hiểm gồm các tuyến du lịch như: Chinh phục Sơn Đòong - Hang động lớn nhất thế giới, Khám phá Rào Thương – Hang Én; động Phong Nha - Chiều sâu bí ẩn; Giếng trời (7000m) động Thiên Đường, Hang Pygmy, Hang Va, hang Nước Nứt, Thung lũng Ha Ma đa – Hang Trạ Ang... đã và đang đem đến nhiều sự trải nghiệm đích thực khó quên cho các du khách ưa thích chinh phục, khám phá mạo hiểm.

Hang Va với vẻ đẹp độc đáo không nơi nào có được.
 Hang Va với vẻ đẹp độc đáo không nơi nào có được.

Có thể nói rằng, trong thời gian qua,  BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã luôn chủ động phối hợp xúc tiến, khuyến khích phát triển du lịch cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đến khảo sát và đầu tư.

Đặc biệt, BQL Di sản thiên nhiên thế giới này đã rất tích cực trong việc phối hợp với Công ty Oxalis, Công ty Jungle Boss mời và tổ chức thành công cho các hãng truyền hình lớn đến quay phim, quảng bá hình ảnh du lịch Phong Nha nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung, như: Đạo diễn bộ phim Skull Island - Jordan Vogt-Roberts tham gia tuyến du lịch xuyên hang Sơn Đoòng và thực hiện một số video clip quảng bá du lịch Quảng Bình; Đoàn quay phim của hãng Sony – Nhật Bản sử dụng công nghệ mới quay tại Sơn Đoòng; Bộ phim Truyền thuyết về Quán tiên được quay tại tuyến du lịch thung lũng Ha ma đa – hang Trạng Ang...

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm trong thung lũng Ha ma đa – hang Trạng Ang.
 Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm trong thung lũng Ha ma đa – hang Trạng Ang.

Việc thực hiện đồng bộ theo định hướng phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học đã được triển khai thành công tại Phong Nha – Kẻ Bàng. Chỉ tính từ năm 2016 đến hết năm 2019, Di sản thiên nhiên thế giới này đã thu hút đến 3,2 triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, khách trong nước gần 2,74 triệu lượt và khách quốc tế là hơn 552.754 lượt. Tổng doanh thu tại các khu, điểm, tuyến du lịch trong VQG này đạt 809,9 tỷ đồng.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động về phát triển du lịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có quyết định bằng khen và tặng thưởng cho đơn vị này.

Kỳ vọng, trong thời gian tới, BQL Vườn sẽ tiếp tục giúp du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng phát triển, đưa du lịch Quảng Bình vươn lên một tầm cao mới, đến gần hơn với khu vực và thế giới.

Đọc thêm