Báo Tuổi trẻ Thủ đô thành lập Văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

(PLVN) - Chiều 4/9, tại Đà Nẵng, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã chính thức tổ chức lễ ra mắt Văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Lễ ra mắt văn phòng Báo Tuổi trẻ Thủ đô
Lễ ra mắt văn phòng Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Tới dự buổi Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Báo Tuổi trẻ Thủ Đô tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có đại diện lãnh đạo Cục báo chí (Bộ TTTT), lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội, đại diện lãnh đạo địa phương Quảng Nam, TP Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng và đại diện văn phòng các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô cho biết, để đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thành lập văn phòng đại diện tại một số địa phương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh và khu vực miền Trung – Tây Nguyên, nhằm đưa tiếng nói của Báo Tuổi trẻ Thủ đô tới bạn đọc cả nước.

Đại diện lãnh đạo Báo Tuổi trẻ Thủ đô phát biểu tại Lễ ra mắt Văn phòng
Đại diện lãnh đạo Báo Tuổi trẻ Thủ đô phát biểu tại Lễ ra mắt Văn phòng

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hưng mong muốn, thời gian tới Văn phòng đại diện nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của lãnh đạo các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là lãnh đạo TP. Đà Nẵng nơi đặt văn phòng, vì Văn phòng mới thành lập còn không tránh khỏi những khó khăn ban đầu.

Lễ ra mắt Văn phòng Đại diện khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Báo Tuổi trẻ Thủ đô có ý nghĩa to lớn, đánh dấu một bước tiến dài trên chặng đường xây dựng và phát triển. Văn phòng sẽ là cầu nối, là nền tảng để các phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô đến với các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Những ấn phẩm của Báo sẽ đem những thông tin mới nhất, toàn diện nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những tin tức thời sự nóng hổi, các mô hình thanh niên khởi nghiệp, gương người tốt, việc tốt, các thành tựu trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân khắp mọi miền đất nước đến với nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

“Ban biên tập đã giao trách nhiệm và yêu cầu tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên thuộc văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết, đồng hành với các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương. Nghiêm túc chấp hành thực hiện tốt các quy định của Luật Báo chí trong quá trình hoạt động”- Ông Nguyễn Mạnh Hưng nhấn mạnh.

Hiện, ngoài 3 ấn phẩm báo giấy: Tuổi trẻ Thủ đô, Tuổi trẻ và Đời sống, ngày 9/1, Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định số 45/TTg đồng ý cho Báo Tuổi trẻ Thủ Đô phát hành thêm ấn phẩm “Thanh niên khởi nghiệp – Làm giàu” phát hành tới các chi đoàn khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Hai trang điện tử: Tuổi trẻ Thủ đô (tuoitrethudo.com.vn); Tuổi trẻ và Pháp luật (phapluat.tuoitrethudo.com.vn)

Đọc thêm