Bắt 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản lúc rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/12, tin từ Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng Phạm Văn Vũ (SN 2001) và Nguyễn Văn Tịnh (SN 2001, cùng ngụ thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) về hành vi cướp giật tài sản.
Các đối tượng Tịnh (trái) và Vũ. Ảnh: congan.binhdinh.gov.vn.
Các đối tượng Tịnh (trái) và Vũ. Ảnh: congan.binhdinh.gov.vn.

Trước đó, sáng 5/12, Công an TP Quy Nhơn tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra 2 vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn phường Lê Lợi và Lý Thường Kiệt.

Cụ thể, khoảng 4h30 ngày 5/12, tại ngã 3 đường Trần Quý Cáp - Trần Hưng Đạo, bà Vũ Thị Diệu H (1967, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đi xe đạp đến địa điểm trên thì bị 2 thanh niên đi xe máy (không rõ biển số) áp sát, rồi giật túi xách trên người bà H, sau đó bỏ chạy. Trong túi xách của bà H có điện thoại hiệu Nokia và giấy tờ tùy thân.

Tiếp đó, khoảng 5h15 cùng ngày, tại đường Vũ Bão, chị Vương Thị Tô Ch (1984, ngụ đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đang điều khiển xe máy thì bị 2 thanh niên đi xe máy (không rõ biển số) dùng dao đe dọa, rồi cắt và giật túi xách, sau đó tăng ga bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Tất Thành. Trong túi xách của chị Ch có điện thoại Samsung note 20 và 30 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn đã chỉ đạo lực lượng trinh sát hình sự phối hợp Công an phường triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Vũ và Tịnh là thủ phạm thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản nói trên.

Được biết, cả Vũ và Tịnh đều đã có một tiền án về hành vi cướp giật tài sản.

Đọc thêm