Bí quyết thành công của “ông vua lót giày”, xây Tháp Doanh nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thành công với thương hiệu xi đánh giày Anh Quân, ông chủ Tập đoàn Anh Quân Strong lại tiếp tục xây Tháp Doanh nhân cao nhất quận Hà Đông để có cơ hội gắn kết những người cùng chí hướng.
Vua lót giầy Bùi Văn Quân.
Vua lót giầy Bùi Văn Quân.

Mạnh dạn đầu tư nhiều lĩnh vực mới

Tập đoàn Anh Quân Strong tiền thân là Công ty sản xuất hàng tiêu dùng xi giày, lót giày và bít tất Anh Quân với thương hiệu “xi đánh giày Anh Quân” nổi tiếng một thời do anh Bùi Văn Quân (sinh năm 1969) thành lập.

Là con út trong một gia đình có 8 người con, ngay từ nhỏ anh Quân đã có niềm đam mê với kinh doanh. Lên đến THPT niềm đam mê đấy dường như đã chiếm hết tâm trí của anh, vì vậy anh đã quyết định kết thúc việc học tập khi mới hết cấp 3.

Dù có được cơ hội đi học Đại học và bị gia đình ngăn cản việc thôi học thì anh vẫn quyết định đi theo con đường kinh doanh mà anh đã định sẵn. Những ngày đầu nghỉ học anh bắt đầu bán kem, bán quần áo, mỗi ngày anh đều đạp xe từ Hà Đông lên tận Bắc Kạn để cung cấp những sản phẩm thiết yếu cho người dân nơi đây rồi anh mua đặc sản tại những vùng cao mang về Hà Đông bán.

Trải qua hàng chục công việc, buôn bán ngược xuôi trong và ngoài nước. Năm 1991, khi có dịp sang Trung Quốc làm ăn, nhận thấy bên nước bạn sản xuất xi đánh giày, lót giày rất hiệu quả và phát triển nên khi về nước, chàng trai trẻ Bùi Văn Quân đã quyết tâm nghiên cứu thị trường và áp dụng đưa vào sản xuất.

Thời gian đầu bắt tay vào sản xuất anh gặp muôn vàn khó khăn từ máy móc đến nguyên vật liệu… Phần lớn anh đều phải tự mày mò từ những gì có sẵn ở trong nước để làm ra những hộp xi đánh giày và lót giày cũng như những phụ kiện khác liên quan đến giày.

Nếm trải nhiều khó khăn, thất bại, công ty chuyên sản xuất xi - lót giày của Bùi Văn Quân đã gặt hái nhiều thành công, đưa thương hiệu và sản phẩm xi đánh giày Anh Quân trở nên nổi tiếng, len lỏi khắp các địa phương trong nước, trở thành sản phẩm tiêu dùng quen thuộc của mọi người, mọi nhà. Từ đó, anh Quân được mệnh danh “ông vua lót giày”.

Bắt đầu là một công ty nhỏ lẻ, anh tiếp tục mạnh dạn đầu tư vào những ngành mới như văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực… Tháng 4/2004, Chủ tịch Tập đoàn Anh Quân Strong đã đầu tư vào Trung tâm dịch vụ giải trí và thể thao “Anh Quân Strong” ở số 1 Thanh Bình (Hà Đông). Với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, đây là khu vui chơi giải trí có tiếng ở trung tâm quận Hà Đông.

Sau nhiều năm phát triển biến động cùng nền kinh tế Việt Nam, thành công nhất là anh lập lên Tập Đoàn Anh Quân Strong năm 2008 với tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Tập Đoàn Anh Quân Strong với số vốn góp lên đến gần 2.000 tỷ đồng tiền Việt Nam từ khoảng 10 công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, bất động sản, du lịch, khai thác khoáng sản, sản xuất…

Thời điểm bấy giờ, Tập đoàn được biết đến là một doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh và dự án Tháp Doanh nhân là dự án đầu tiên được Tập đoàn này khởi công từ năm 2010 cũng nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân cả nước.

Ông chủ lớn vẫn không ngừng đam mê học tập

Doanh nhân Bùi Văn Quân tiếp tục đặt tâm huyết vào dự án Tháp Doanh nhân. Tòa tháp được xây dựng ở vị thế đặc địa bên sông Nhuệ Giang trên diện tích 1.370 m2 tọa lạc gần trung tâm quận Hà Đông và các khu vực thương mại, dịch vụ tiện ích khác, với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng (từ năm 2015 do Ngân hàng Việt Á bảo lãnh).

Với tổng diện tích sàn xây dựng là 70.000m2, cao 168m,52 tầng, trong đó có 5 tầng hầm và 45 tầng nổi, 2 tầng lửng, đây được xem là Tòa tháp cao nhất, là “trái tim” của quận Hà Đông tại thời điểm này. Ngoài ra còn có hàng nghìn mét vuông văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại phục vụ cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí.

Anh Quân từng chia sẻ, toàn bộ dự án từ thiết kế, giám sát đến thi công đều là người Việt Nam thực hiện. Việc đặt tên cho tòa nhà là Tháp Doanh nhân có thể thấy khát vọng của anh Bùi Văn Quân trong việc phát triển thương hiệu Tập đoàn ở trong nước và trên trường quốc tế, đây cũng là điều anh mong muốn kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ cùng chí hướng. Từ dự án này, những thông tin về anh lại càng được nhiều người quan tâm, tìm kiếm.

Anh tâm sự, nhờ thành công khởi đầu của mình mà anh có cơ hội được gặp nhiều người cùng chí hướng, cùng đam mê về kinh doanh như anh để anh có thêm được động lực cũng như khao khát được cống hiến, tạo được một dấu ấn nhất định trên con đường kinh doanh của bản thân. Những thành công gặt hái được ngày hôm nay thì bên cạnh anh luôn có sự đồng hành của những người đồng nghiệp, những nhân viên đã góp phần đóng góp không nhỏ đến sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn.

Ngoài ra, Tập đoàn này còn triển khai rất nhiều dự án khác nổi bật như: dự án khu vui chơi giải trí Green Star (xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình);dự án đô thị sinh thái Sông Đà Lake; dự án du lịch sinh thái “Hòn Mài Green” thuộc huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình; công trình mỏ khai thác quặng kẽm – chì thuộc xã Trảng Đà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang…

Nhiều bạn trẻ được Bùi Văn Quân tư vấn khởi nghiệp nhầm tưởng anh hẳn phải là con nhà nòi về buôn bán. Anh Quân không ngần ngại khẳng định đúng là có máu buôn bán từ nhỏ, nhưng bố mẹ không dính đến buôn bán. Bố mẹ anh đều ở trong quân đội. Bố anh là người ở Dương Nội (quận Hà Đông), còn mẹ ở Thụy Khuê. Nói kinh doanh đúng nghĩa, phải tới năm cuối học cấp 3, lúc 18 tuổi. Khi bạn bè cùng lớp còn miệt mài ôn thi đại học hay mải miết với những trò vui thời trai trẻ, anh Quân đã lặn lội xuống Quảng Ninh mua than về bán cho các nhà máy ở Hà Nội.

Tuy nhiên, một điều khá bất ngờ là ông chủ của cả hệ thống kinh doanh đồ sộ, hiệu quả và thường xuyên tư vấn kiến thức cho giới trẻ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tây, rồi Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lại chưa tốt nghiệp…đại học. Có lẽ vì chưa được cháy hết mình với thời sinh viên, với giảng đường đại học nên mỗi khi nhắc tới việc học, Bùi Văn Quân lại sôi nổi hẳn lên và anh có thể bỏ hết mọi việc, ngồi hàng giờ để bàn về sự học.

Không hối hận hay quá nuối tiếc về việc đã bỏ dở đại học, mỗi khi có thời gian, anh Quân lại vùi đầu vào đọc sách để mở mang kiến thức, tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về quản lý, kinh doanh, thậm chí ấp ủ viết một cuốn sách để truyền cảm hứng kinh doanh cho các bạn trẻ.

“Người ta thường nói ‘phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi’. Tôi nghĩ may mắn chỉ đến trong một khoảnh khắc hoặc khoảng thời gian ngắn. Còn nếu tính tên cả chặng đường dài kinh doanh, không thể chỉ dựa vào cơ may mà phải thể hiện bằng chính khả năng của mình”, anh Quân nhấn mạnh.

Đọc thêm