Cảnh sát Giao thông Bắc Giang "lăn lộn vì nhân dân" trên tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 18/8, tỉnh Bắc Giang vinh dự trở thành tỉnh đầu tiên của cả nước được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19. Để đạt được thành tựu đó không thể không kể đến những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của lực lượng Cảnh sát Giao thông tham gia trên tuyến đầu công tác phòng, chống dịch bệnh.
Chiến sỹ CSGT Bắc Giang bám chốt không quản mưa gió.
Chiến sỹ CSGT Bắc Giang bám chốt không quản mưa gió.

Vào những ngày đầu tháng 5/2021, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng chủ động, phối hợp với các nhà xe chở công nhân, tiến hành rà soát người đi trên các phương tiện, lập danh sách cung cấp cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phục vụ công tác truy vết các trường hợp F0, F1, F2 để quản lý khoanh vùng và chống dịch.

Không dừng lại ở đó, đề phòng tình trạng lọt F0 ra ngoài cộng đồng, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Việt Yên thành lập các tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch; Phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang và các tuyến giao thông trên địa bàn huyện Việt Yên, vừa đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, vừa sàng lọc F0, bảo đảm yêu cầu phòng dịch tại các khu cách ly, phong tỏa.

CSGT Bắc Giang phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

CSGT Bắc Giang phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Song song với đó, tại nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Lạng Giang, Phòng Cảnh sát giao thông còn phối hợp với các đơn vị khác thuộc Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức cấp, phát miễn phí hơn 5.000 khẩu trang cho người đi đường, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống bệnh COVID-19.

Trong thời gian đợt dịch thứ 4 bùng phát cho đến nay là thời điểm vất vả nhất của các “chiến sỹ áo vàng” trên nhiều mặt trận. Nhưng những cố gắng vất vả đó được đền đáp bằng niềm tin yêu của bà con nhân dân cũng như sự tín nhiệm của lãnh đạo các cấp.

Rất nhiều hình ảnh đẹp sẽ còn lưu lại trong lòng bà con nhân dân Bắc Giang nói riêng cũng như nhân dân cả nước nói chung. Những hình ảnh chiến sỹ CSGT căng mình ở các chốt với mồ hôi nhễ nhại; Những chiến sỹ áo vàng lội bùn, lội ruộng thu hoạch giúp nông sản giúp bà con mùa dịch hay những hình ảnh của người chiến sỹ CSGT xuôi ngược trong dòng vải chín hỗ trợ phân luồng, đẩy xe chở vải cho bà con nhân dân, những chiến sỹ giao thông chở theo những em học sinh đến các điểm thi cho kịp giờ thi…

CSGT huyện Lục Ngạn hỗ trợ thí sinh về nhà lấy giấy báo thi để quên.

CSGT huyện Lục Ngạn hỗ trợ thí sinh về nhà lấy giấy báo thi để quên.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, sở dĩ Bắc Giang có thành tích ấn tượng là vì lãnh đạo tỉnh đã lựa chọn con đường chống dịch kiên quyết. Quyết định nhanh chóng giãn cách xã hội và phong tỏa những khu vực có dịch được đưa ra đúng thời điểm và kịp thời. Vì thế tỉnh mới có điều kiện đưa toàn bộ những người mắc COVID-19 vào điều trị, cách ly toàn bộ F1 và kịp thời phong tỏa nhanh chóng.

Không chỉ đạt thành tích chống dịch ấn tượng, từ đầu năm tới nay, lực lượng Cảnh sát Giao Thông tỉnh Bắc Giang còn ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật khác như phối hợp với công an Bắc Giang thành công bắt giữ, xử lý 05 vụ khai thác cát trái phép, 03 vụ vận chuyển đất, 03 vụ vận chuyển than Sít; bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Với tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân, đơn vị cũng đã kịp thời phát hiện 4 vụ bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch khu vực Cầu Lường, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Có được những kết quả đáng ghi nhận trên là nhờ tinh thần quả cảm, tậm tâm, tận lực, vì dân, vì nước của các chiến sĩ Công an Giao thông Bắc Giang. Bên cạnh đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ, các sở, ban, ngành địa phương cũng như sự giúp đỡ, chung sức của nhân dân. Tất cả, vì sự phát triển bền vững của quê hương Bắc Giang nói riêng và vì sự ổn định kinh tế- đời sống của nhân dân cả nước.

Đọc thêm