Cty Nam Thăng Long quây tôn với đất chưa thu hồi: UBND Hà Nội giao cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phản ánh đến Báo PLVN, một số hộ dân ở phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cho rằng, ngày 22/7/2009, UBND Hà Nội có Quyết định 3741/QĐ-UBND về thực hiện dự án khu đô thị (KĐT) Nam Thăng Long tại phường Phú Thượng, phường Nhật Tân và phường Xuân La (quận Tây Hồ) và xã Đông Ngạc, xã Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm). Theo đó, Cty TNHH Phát triển KĐT Nam Thăng Long có trách nhiệm liên hệ UBND quận Tây Hồ thực hiện việc bồi thường hỗ trợ cho người sử dụng đất bị thu hồi.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một phần diện tích đất sau đó chưa có quyết định thu hồi, chưa được đền bù, nhưng chủ đầu tư bị cho là đã quây tôn xung quanh, gây ảnh hưởng việc canh tác, sử dụng đất của người dân.

Ngày 8/2/2023, UBND quận Tây Hồ có Văn bản 151/UBND-TTPTQĐ có nội dung xác nhận việc quây tôn là do Cty Nam Thăng Long thực hiện với lý do nhằm “bảo vệ an ninh” trong khu vực. Người dân cho rằng, hành vi trên đã ảnh hưởng đến việc canh tác sản xuất.

Cũng tại khu vực, người dân còn cho rằng có dấu hiệu đổ rác thải xây dựng bừa bãi; có hiện tượng ngập úng, lụt lội mỗi khi mưa lớn từ năm 2018 đến nay.

Trả lời PV Báo PLVN, ông Trần Quốc Toản, Giám đốc Cty Nam Thăng Long cho rằng quá trình triển khai, thực hiện dự án, chủ đầu tư luôn thực hiện đúng quy định pháp luật. Riêng về tiến độ, phải phụ thuộc vào việc bàn giao đất và giải phóng mặt bằng (GPMB) của UBND quận. Tuy nhiên, do tình hình thực tế, vẫn còn có một số thiếu sót.

Về việc tự ý quây tôn đối với diện tích chưa thu hồi và đang thuộc quyền sử dụng của người dân, ông Toản nói: “Chúng tôi quây tôn cả một khu vực đất hầu hết đã được thu hồi, GPMB, chỉ có diện tích nhỏ nằm trong đó. Đồng thời, chủ đầu tư cũng làm cửa để người dân có thể ra vào, canh tác”.

Về vấn đề đổ rác thải trong dự án, ông Toản khẳng định chủ đầu tư không làm việc này. “Trước đây, có một số hộ dân chưa GPMB, lấy lí do đổ đất cho đầy lên để canh tác. Chủ đầu tư sau khi nhận mặt bằng còn phải dọn dẹp”, ông Toản nói.

Báo PLVN cũng đã có công văn đề nghị xác minh, giải quyết phản ánh của bạn đọc. Ngày 10/11/2023, UBND Hà Nội có Văn bản 13266/VP-TNMT giao Thanh tra TP chủ trì phối hợp Sở TN&MT, UBND quận Tây Hồ kiểm tra, rà soát nội dung đề nghị của Báo PLVN theo quy định và thẩm quyền; báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 20/11/2023.

Đọc thêm