Đôi bạn dắt nhau vào tù tuổi xế chiều

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù tuổi đã xấp xỉ 60, con cháu đề huề nhưng Phi vẫn kiếm tiền bằng ma túy dù trước đó từng một lần ngồi tù. Trước khi đi mua “hàng”, Phi không quên đến nhà người bạn già vừa thăm ốm, vừa ngỏ lời mua giúp hồng phiến. Kết cục đôi bạn U60 phải vào tù ở tuổi xế chiều vì hành vi phạm tội của mình.
Bị cáo Kha Đức Thắng vào tù khi tuổi đã ngoài 60
Bị cáo Kha Đức Thắng vào tù khi tuổi đã ngoài 60

Một công, đôi việc

Một ngày cuối tháng 3, Kha Đức Thắng (63 tuổi), trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương (Nghệ An) bước chậm rãi vào phòng xử án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Hôm đó, Thắng hầu tòa vì bị xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong khi đó, Lô Khăm Phi (57 tuổi, bạn của Thắng) cũng bị tòa đưa ra xét xử về 2 tội Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong phòng xử án, hai bị cáo với mái tóc muối tiêu, gương mặt khắc khổ ngồi thu mình trước bục khai báo. Từng là bạn bè nhiều năm, nhưng đến giờ phút này, cả hai bất đắc dĩ sắp trở thành bạn tù. Đau lòng hơn khi hai bị cáo vướng lao lý khi tuổi đời đã về chiều, con cháu đề huề.

Kha Đức Thắng trình bày trước tòa bản thân nghiện ma túy đã chục năm nay. Để thỏa mãn cơn nghiện bị cáo thường mua ma túy về dùng. Cũng vì nghiện ma túy nên khi không may bị tai nạn, Thắng vẫn tìm đến thứ chất gây nghiện ấy. Do đó, vào sáng 13/6/2021 khi thấy Lô Khăm Phi đến nhà thăm và có đề cập đến chuyện chuẩn bị đi lấy ma túy, Thắng liền vét sạch túi tiền đưa cho bạn 3 triệu đồng nhờ mua giúp hồng phiến để sử dụng.

Lô Khăm Phi – bạn của Thắng là đối tượng có nhân thân xấu khi từng 1 lần vào tù vì ma túy. Đó là vào năm 2013, Phi bị tòa tuyên phạt 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đến tháng 3/2018 thì Phi chấp hành xong hình phạt tù. Một lần vướng lao lý nhưng Phi vẫn muốn kiếm tiền từ thứ chất bị pháp luật cấm.

Vì đã có mục đích mua ma túy về bán nên sau khi thăm bạn bị ốm, Phi đi đến khu vực đồi bản Đửa, thuộc xã Lượng Minh, huyện Tương Dương mua 3 gói ma túy, giá 6 triệu đồng. Tuy nhiên, dự định của Phi đã không thành khi tối hôm đó, trên đường về thì Phi bị công an bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định, Kha Đức Thắng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ hơn 15 gam ma túy. Trong khi đó, Lô Khăm Phi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ hơn 15 gam ma túy và mua bán 35 gam ma túy.

Vào tù tuổi xế chiều

Khó nhọc đứng trước bục khai báo, bị cáo Thắng khai nghiện ma túy đã nhiều năm. Cũng vì thế mà cuộc sống luôn nghèo đói bởi bao nhiêu tiền bạc kiếm được bị cáo đều phục vụ nhu cầu bản thân. Trước câu hỏi của tòa, tại sao nghiện ma túy đã lâu nhưng không cai nghiện, bị cáo Thắng khai “đã thử cai nghiện nhiều lần nhưng không thành”. Đối diện với án tù, bị cáo Thắng trình bày trước tòa: “Bị cáo biết lỗi rồi, bị cáo rất hối hận. Bị cáo nay tuổi đã cao, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội được trở về gặp lại người thân, cùng vợ dạy bảo con cháu, chuộc lại lỗi lầm của mình”.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Hai bị cáo tại phiên tòa

Trong khi đó, bị cáo Phi thừa nhận dùng tiền tích góp được để buôn ma túy. Trước câu hỏi của tòa vì sao từng 1 lần ngồi tù vì ma túy nhưng vẫn tái phạm? Phi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Câu trả lời của bị cáo đã bị một vị hội thẩm nhắc nhở “vì cứ không ohair nghèo là dính vào ma túy, phạm tội”.

Đến lúc này, Phi im lặng thừa nhận hành vi buôn bán ma túy của mình. Trong lời nói sau cùng bị cáo Phi trình bày hoàn cảnh khó khăn, là đồng bào dân tộc thiểu số để xin tòa giảm nhẹ hình phạt. “Đến nay bị cáo cũng đã gần 60 tuổi, lại hay đau yếu nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Xin cho bị cáo lần nữa cơ hội được làm lại, sửa sai”, Phi trình bày với Hội đồng xét xử.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lô Khăm Phi 15 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 5 năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt chung là 20 năm; Bị cáo Kha Đức Thắng lĩnh án 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ đôi bạn cùng quê, Lô Khăm Phi và Kha Đức Thắng phải dành những năm tháng tuổi già ở nhà tù vì lòng tham và sự nuông chiều bản thân, nghiện ngập...

Đọc thêm