Đứng ra giải hòa mâu thuẫn, bị đâm gây thương tật 77%

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (27/10), Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thiện Nghị, sinh năm 2001, trú tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang về tội “Giết người”. Tại thời điểm gây án, Thiện đang là sinh viên trường Cao đẳng nghề An Giang.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 23/01/2021, sau khi nhậu xong cùng nhóm bạn tại nhà, Nghị điện thoại cho Mã Khắc Hải đến uống rượu cùng nhưng Hải từ chối, nghĩ Hải không tôn trọng mình nên hai người xẩy ra cự cãi.

Sau đó, Hải kể lại cho Nguyễn Vũ Phong (sinh năm 1989) biết, Phong điện thoại cho Nghị kêu đến nhà giải hòa. Tức giận cho rằng Phong bênh Hải, nên Nghị mang theo một con dao bấm điều khiển xe mô tô đến nhà Phong thuộc Tổ 8, khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên.

Bị cáo Nguyễn Thiện Nghị

Bị cáo Nguyễn Thiện Nghị

Đến nơi, Nghị thấy Phong, Hải và Trần Thiên Phúc đang ngồi trong nhà, Nghị đi đến xô đẩy rồi dùng dao bấm đâm 02 nhát trúng vùng ngực và nách trái Phong. Bị đâm, Phong liền cầm thanh kim loại đánh trả, Nghị bỏ chạy, Phong té ngã và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 8/2, Phong ra viện với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 77%. Còn Nghị sau khi gây án đã đến Công an huyên Tịnh Biên đầu thú. Đến ngày 01/02/2021, Nghị bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Nghị, 11 năm tù về tội “Giết người” chưa đạt. Đồng thời, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 160 triệu đồng cho người bị hại.

Đọc thêm