Huế chuyển mình từ công tác chỉnh trang, phát triển đô thị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và có bước đi phù hợp, biết khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, TP Huế đang chuyển mình mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng lên.
Diện mạo đô thị Huế ngày càng khang trang, đổi thay với sự hưởng ứng cao từ người dân và du khách gần xa.
Diện mạo đô thị Huế ngày càng khang trang, đổi thay với sự hưởng ứng cao từ người dân và du khách gần xa.

Đổi thay diện mạo với nhiều dự án

Theo thống kê, hiện TP Huế đang quản lý hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị gồm 446 tuyến đường đô thị/226km, 420km đường kiệt, 265.000m2 vỉa hè, 420km điện chiếu sáng, 25 công viên, 57 điểm xanh và hơn 64.000 cây xanh đường phố.

Năm 2020 là dấu mốc quan trọng trong việc đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị, tạo bộ mặt đô thị Huế ngày càng khang trang, TP Huế đã nỗ lực hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ trên địa bàn như: Điều chỉnh (cục bộ) các vị trí thuộc đồ án quy hoạch khu trung tâm phía nam thành phố; điều chỉnh (cục bộ) khu vực nhà thi đấu tỉnh thuộc quy hoạch chi tiết trục đường Bà Triệu; điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch khu làng nghề Thủy Xuân và khu vực bãi bồi Lương Quán, khu vực Hổ quyền - Voi ré - phường Thủy Biều; điều chỉnh (cục bộ) quy khu đất tổng kho Tây Lộc, bến xe Nguyễn Hoàng…

Ngoài ra, TP Huế đã triển khai tốt mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 song song với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo sức khỏe và đời sống nhân dân trên địa bàn. “Điểm nhấn” trong đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị thời gian qua là công viên hai bờ sông Hương, hoàn thành hạ tầng khu tái định cư Hương Sơ cho các hộ dân Thượng Thành trong “cuộc di dân lịch sử”, bảo đảm tiến độ di dời, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế; chỉnh trang các tuyến đường trung tâm thành phố.

Các tuyến đường đi bộ dọc sông Hương đã được kết nối “liền mạch” phục vụ người dân và du khách.

Các tuyến đường đi bộ dọc sông Hương đã được kết nối “liền mạch” phục vụ người dân và du khách.

Song song với đó, TP Huế cũng tổ chức thiết kế đô thị 4 trục đường quanh Hoàng Thành Huế; lập phương án tổng mặt bằng công viên và khu vực phụ cận xung quanh Hoàng Thành Huế; hoàn thành Quy hoạch cây xanh đường phố Huế giai đoạn năm 2025-2030... phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, công tác quy hoạch, quản lý, xây dựng và phát triển đô thị, xử lý môi trường cũng được tăng cường thông qua việc ra quân lập lại trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, đề án “Huế - thành phố bốn mùa hoa” góp phần làm cho môi trường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp – văn minh.

Từ các chương trình chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ từ khu vực trung tâm đến các vùng nội đô, diện mạo đô thị Huế đã từng bước chuyển mình theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại.

Kết nối các tuyến đường đi bộ

Một trong những điểm nhấn của đô thị Huế trong năm 2020 là dự án chỉnh trang hai bên bờ sông Hương, hạng mục chính là hoàn thiện mạng lưới kết nối đường đi bộ ở hai bờ Nam - Bắc sông Hương, góp phần hình thành không gian công cộng với sự hưởng ứng tích cực của người dân. Không gian hai bờ sông Hương đã trở thành điểm đến lý tưởng để vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho người dân và du khách.

Ngoài ra, thành phố đã hoàn thành dự án chỉnh trang công viên Phú Xuân đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên, điểm nhấn là quảng trường ở công viên Lý Tự Trọng với đài phun nước, khu vực trước UBND tỉnh tạo nên điểm vui chơi giải trí sang trọng cho Huế.

Huế đẹp và “hấp dẫn” hơn với các dự án chỉnh trang công viên, hai bờ sông Hương.

Huế đẹp và “hấp dẫn” hơn với các dự án chỉnh trang công viên, hai bờ sông Hương.

Đáng chú ý, dự án chỉnh trang hai bên bờ sông Hương với “điểm nhấn” chính là hoàn thiện mạng lưới kết nối đường đi bộ ở hai bờ Nam - Bắc sông Hương đã hình thành không gian công cộng với sự khen ngợi, hưởng ứng tích cực từ dư luận, nhân dân.

Để kích cầu và thu hút khách, thời gian qua, thành phố Huế đã triển khai xây dựng các đề án phát triển du lịch như triển khai mô hình thí điểm chợ đêm Đông Ba, chỉnh trang các tuyến đường quanh Đại Nội Huế nhằm khai thác không gian cảnh quan đường đi bộ bờ Bắc sông Hương kết hợp với tuyến đi bộ bờ Nam Sông Hương để tạo thành không gian đi bộ hoàn chỉnh cùng với chương trình phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ ban đêm nhằm hấp dẫn và thu hút khách.

Tiếp tục đầu tư hàng loạt dự án trong năm 2021

Năm 2021 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào trước năm 2025.

Theo lãnh đạo UBND TP Huế, thành phố đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Dự án xây dựng hạ tầng đô thị loại II (green city) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Dự án xây dựng TP Huế văn hóa và du lịch thông minh do KOICA tài trợ giai đoạn 2021-2023 với kinh phí 13 triệu USD.

Không gian hai bờ sông Hương ngày càng xanh – sạch - sáng - hiện đại.

Không gian hai bờ sông Hương ngày càng xanh – sạch - sáng - hiện đại.

Đồng thời, đôn đốc các phường triển khai các Dự án phát triển hạ tầng đô thị, mở rộng đường kiệt, bê tông hoá đường kiệt đảm bảo tiến độ nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng và không gian đô thị tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ; tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông; khuyến khích xã hội hóa đầu tư, khai thác các dịch vụ văn hóa thể thao…

Ngoài ra, cần tập trung hoàn thiện các quy hoạch phát triển, nâng cấp đô thị Huế, phát triển trục cảnh quan sông Hương làm trục chính phát triển đô thị hướng biển; quy hoạch lại không gian đô thị trung tâm trên cơ sở bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, hợp lý giữa bảo tồn và phát triển. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm chỉnh trang đô thị.

Huế hiện đang “chuyển mình” một cách mạnh mẽ. Đặc biệt, thành phố Huế kiên quyết không “đánh đổi” môi trường để phát triển kinh tế và luôn kiên định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững song song với bảo vệ môi trường, cảnh quan, giữ vững Huế “xanh – sạch – sáng – thông minh”.

Đọc thêm