Kon Tum tăng cường quản lý, sử dụng pháo nổ đảm bảo an ninh, trật tự trong Tết Nguyên đán 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Kon Tum) cho biết, giai đoạn cận Tết Nguyên đán năm 2022, đơn vị đang tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết.
Công an tỉnh Kon Tum ra quân đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần 2022.

Công an tỉnh Kon Tum ra quân đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần 2022.

Trong đợt ra quân cao điểm, các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Kon Tum đã phát hiện 5 vụ vận chuyển pháo trái phép, thu giữ hơn 215 kg pháo các loại; 1 vụ sử dụng pháo trái phép và thu giữ 45 viên pháo. Công an các huyện, thành phố trên địa bàn vận động người dân giao nộp gần 100 kg pháo nổ các loại; 90 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 84 viên đạn.

Trong đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Kon Tum) cũng cảnh báo người dân về việc trên địa bàn tỉnh xảy ra một số trường hợp mua đi, bán lại pháo của Công ty TNHH MTV Hoá chất 21 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) qua mạng xã hội và internet. Phòng nhận định, trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa có cửa hàng bán pháo hoa của Công ty Z121. Do đó, trường hợp người dân mua bán pháo hoa của đơn vị này trên mạng là sai quy định, không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp và không đảm bảo an toàn về vật liệu nổ. Người dân cần cẩn trọng và không nên mua những sản phẩm này.

Thượng tá Võ Quang Huy - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Kon Tum) cho biết “thời gian tới, Phòng tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong, Tết Nguyên đán; tổ chức vận động Nhân dân thực hiện cam kết không sử dụng pháo trái phép, đặc biệt là “Đêm giao thừa”.

Phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo Kế hoạch 545/KH-CAT-PC06, ngày 27/3/2020 của Công an tỉnh Kon Tum; chỉ đạo lực lượng thực hiện công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, các lực lượng cũng chủ động nắm tình hình từ sớm, từ cơ sở nhằm triển khai có hiệu quả các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm nhằm giữ vững an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, phối hợp triệt phá các tụ điểm về ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình kết hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai khép kín địa bàn để phòng ngừa, răn đe tội phạm, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phát sinh.

Hiện này, trong lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng tiếp tục hoàn thiện, duy trì hoạt động hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm thông tin dân cư được bổ sung, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”; phấn đấu cấp Căn cước công dân cho 100% người dân đến tuổi được cấp và thông báo số định danh cá nhân cho 100% công dân; đảm bảo người dân tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 để đón một dịp Tết an toàn, hạnh phúc.

Đọc thêm