Thanh Hóa: Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

(PLO) -Ngày 20/2/1947 tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được đón bác Hồ lần đầu tiên về thăm và nói chuyện với nhân dân Thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa).
Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường - Thanh Hóa năm 1961
Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường - Thanh Hóa năm 1961

Tại buổi nói chuyện Bác Hồ tin tưởng: Thanh Hóa là tỉnh “đất rộng, người đông, nhân dân có truyền thống anh dũng đấu tranh và cần cù lao động”, Thanh Hóa sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Bác căn dặn tỉnh “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, và khẳng định “quyết tâm làm thì sẽ thành “kiểu mẫu””.

Long trọng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa sẽ có nhiều hoạt động chào mừng sự kiện trên, cụ thể như: Tổ chức đoàn đại biểu về thăm quê Bác, báo công tại Lăng Bác; Chương trình giao lưu với cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa ”, “Công dân kiểu mẫu”, “Tập thể kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; triển lãm “Sách, ảnh Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”; tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác"... Các địa phương từng được Bác Hồ về thăm đã tiến hành chỉnh trang khu lưu niệm Bác Hồ, chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các cá nhân, tập thể kiểu mẫu. Thanh Hóa là tỉnh vinh dự được 4 lần đón Bác về thăm vào các năm 1947, 1957, 1960, 1961. 

Đọc thêm