Quảng Bình: Phá chuyên án đánh bạc liên huyện dưới hình thức số lô, số đề

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 19/1, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Quảng Thanh, Công an xã Quảng Phương phá Chuyên án về đánh bạc liên huyện dưới hình thức chơi số lô, số đề với số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng.
Lực lượng Công an Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Lê Thị Kim An.
Lực lượng Công an Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Lê Thị Kim An.

Trước đó, qua một thời gian theo dõi, thu thập thông tin, lập án đấu tranh, lực lượng Công an huyện Quảng Trạch chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, đồng loạt khám xét 2 địa điểm và triệu tập 7 đối tượng có liên quan trên địa bàn huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.

Bước đầu Cơ quan Công an xác định đường dây đánh bạc có 07 đối tượng tham gia.

Bước đầu Cơ quan Công an xác định đường dây đánh bạc có 07 đối tượng tham gia.

Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng Công an xác định, đường dây này do Lê Thị Kim An (SN 1977) trú tại thôn Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch cầm đầu. Ngoài đối tượng Lê Thị Kim An, bước đầu xác định đường dây đánh bạc còn có sự tham gia của 06 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1981) trú tại tại thôn Thanh Sơn, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch; Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995) trú tại thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch; Võ Thị Hồng (SN 1966) trú tại thôn Liên Trường, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch; Nguyễn Thị Bình (SN 1996) và nguyễn Minh Đức (SN 1990) cùng trú tại Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn; Phạm Thị Yến Nhi (SN 1978) trú tại TDP1, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Lực lượng Công an xác định, đường dây này do Lê Thị Kim An (SN 1977) trú tại thôn Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch cầm đầu.

Lực lượng Công an xác định, đường dây này do Lê Thị Kim An (SN 1977) trú tại thôn Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch cầm đầu.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng này đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đồng thời tại 02 địa điểm nhà của Lê Thị Kim An và Nguyễn Thị Kim Cúc, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng.

Số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, đấu tranh mở rộng Chuyên án để xử lý triệt để các hành vi vi phạm đối với nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm