Quảng Ninh tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thừa phát lại

(PLVN) - Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về thừa phát lại năm 2022 cho Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ, nhân viên của 06 Văn phòng thừa phát lại nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thừa phát lại trên địa bàn và hưởng ứng Ngày pháp luật nước Việt Nam.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh Huỳnh Thị Mai Anh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh Huỳnh Thị Mai Anh đánh giá cao vai trò hoạt động thừa phát lại, với số lượng 06 văn phòng, có 10 Thừa phát lại đang hành nghề và gần 40 thư ký nghiệp vụ và nhân viên giúp việc, từ 01/10/2021 đến hết tháng 9/2022, các Văn phòng đã thực hiện tống đạt 31.124 văn bản, lập 1.341 vi bằng; tổng doanh thu 5.237.430.000 đồng.

Hoạt động thừa phát lại trên địa bàn tỉnh đã giúp giảm tải công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và thi hành án dân sự; tạo thêm cơ sở pháp lý tích cực để người dân tự bảo vệ quyền lợi của mình khi tham gia các giao dịch dân sự. Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Thị Mai Anh còn chỉ ra những khó khăn, tồn tại của hoạt động Thừa phát lại các mảng hoạt động của thừa phát lại phát triển chưa đều, chủ yếu là lập vi bằng, tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu của cơ quan tòa án, thi hành án dân sự.

Còn các nhiệm chức năng khác, như: Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của tòa án theo yêu cầu của đương sự chưa thực hiện được. Nhận thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về thừa phát lại còn chưa đầy đủ, phần lớn người dân vẫn chưa hiểu về chức năng, nhiệm vụ của thừa phát lại nên lượng người tìm đến với các văn phòng còn ít.

Bà Mai Anh đề nghị các học viên tham dự đầy đủ, xuyên suốt; tập trung theo dõi, tiếp thu, tích cực trao đổi, thảo luận để nắm bắt các vấn đề để sau khi Hội nghị kết thúc, mỗi đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, học hỏi tại Hội nghị này vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm đưa vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động thừa phát lại không ngừng được hoàn thiện và nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng phòng quản lý công chứng, thừa phát lại, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp Vũ Thị Lý, trực tiếp truyền đạt một số kiến thức kỹ năng nhận diện các dạng vi bằng, những điểm lưu ý trong nghiệp vụ lập vi bằng ghi nhận hiện trạng tài sản; ghi nhận nội dung trên internet và các thiết bị điện tử. Công việc Thừa phát lại được làm; những việc Thừa phát lại không được làm theo quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thừa phát lại bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Hội nghị các học viên và báo cáo viên trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác thừa phát lại. Thông qua Hội nghị, các đại biểu hiểu rõ hơn pháp luật về thừa phát lại, đồng thời góp phần bổ sung nâng cao kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trong hành nghề Thừa pháp lại, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm