Tự ý bỏ trốn khỏi nơi cách ly, nam thanh niên bị phạt 15 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đang thực hiện cách ly y tế tại nhà nhưng Lô Văn Thuận tự ý bỏ trốn, tuy nhiên đã bị cơ quan công an phát hiện và xử phạt.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sáng 29/9, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lô Văn Thuận (SN 1997, trú tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp) số tiền 15 triệu đồng vì trốn tránh việc áp dụng cách ly y tế.

Theo đó, Lô Văn Thuận đang phải chấp hành quyết định cách ly tại nhà từ ngày 10/9 đến hết ngày 23/9. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly, Thuận đã tự ý bỏ trốn khỏi nhà từ 20 giờ ngày 19/9.

Nhận được tin báo, Công an xã Châu Hồng đã tiến hành xác minh, truy tìm. Đến khoảng 16 giờ ngày 24/9, Lô Văn Thuận mới trở về nhà.

Hành vi trốn khỏi nơi cách ly của Lô Văn Thuận đã vi phạm điểm b, khoản 2, điều 11, Nghị định 177/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, bị xử phạt 15 triệu đồng.

Đọc thêm