“Vương quốc hang động” Quảng Bình vắng vẻ sau lệnh tạm dừng đón khách chống Covid-19

(PLVN) - Ngay sau chỉ đạo tạm ngừng đón khách của UBND tỉnh để phòng chống dịch Covid-19, ghi nhận của phóng viên PLVN tại các tuyến điểm, trung tâm du lịch, ga tàu, sân bay… ở “Vương quốc hang động” Quảng Bình đã dần vắng bóng người.
Sân bay Đồng Hới cũng chỉ lác đác vài khách trong nước dù vừa có chuyến bay hạ cánh.
Sân bay Đồng Hới cũng chỉ lác đác vài khách trong nước dù vừa có chuyến bay hạ cánh.

Như đã thông tin, ngày 14/3 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã về việc tạm dừng hoạt động đón tiếp khách du lịch.

Văn bản nêu rõ, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, để phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và khách du lịch, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các khu, điểm du lịch, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh kể từ 0h00 ngày 17/3/2020.

Và ngay sau khi chỉ đạo dừng đón khách có hiệu lực, phóng viên PLVN đã ghi nhận được cảnh vắng vẻ, đìu hiu tại những điểm đến vốn thường ngày rất tấp nập, nhộn nhịp du khách và được ví là những “kinh đô” nhỏ du lịch của “Vương quốc hang động" này.

Phòng làm thủ tục bay trống trơn.
 Phòng làm thủ tục bay trống trơn.

Đại diện tỉnh Quảng Bình, Giám đốc Sở Du lịch Hồ An Phong đã viết thư bằng 2 thứ tiếng Anh và Việt để gửi đến rộng rãi du khách nhằm chia sẻ và xin lỗi về sự bất tiện khi phải tạm dừng đón khách để đảm bảo an toàn cho tất cả.

“Tư lệnh” ngành Du lịch Quảng Bình gửi lời cảm ơn du khách đã tin tưởng, lựa chọn Quảng Bình là điểm đến trong hành trình du lịch của mình thời gian qua và địa phương rất lấy làm tiếc vì du khách đã không có được những khám phá, trải nghiệm “Quảng Bình - Bí ẩn bất tận!” một cách đầy đủ và trọn vẹn.

“Chúng tôi hiểu rằng, trong thời điểm hiện tại, quý vị có thể gặp khó khăn, bất tiện trong chuyến du lịch của mình. Vì mục đích cao cả là bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho cộng đồng, trong đó có cả quý khách, chúng tôi mong quý vị thấu hiểu và tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19” – bức thư nhấn mạnh. 

Nhà chờ hành khách Ga Đồng Hới trống trơn.
Nhà chờ hành khách Ga Đồng Hới trống trơn.

Ông Hồ An Phong cũng khuyến cáo du khách nên sử dụng các dịch vụ ăn uống tại nơi lưu trú, hạn chế đi đến những địa điểm đông người, những khu vực người dân chưa sẵn sàng phục vụ một cách an toàn trong điều kiện nghi vấn có dịch… và mong muốn sẽ sớm được trở lại đón tiếp, mang lại cho du khách những trải nghiệm đặc biệt thú vị tại Quảng Bình vào thời điểm thuận lợi.

Trước tòa nhà Vinpearl tạnh vắng thay thế hình ảnh du khách tấp nập hàng ngày.

Trước tòa nhà Vinpearl tạnh vắng thay thế hình ảnh du khách tấp nập hàng ngày.

Bãi tắm Nhật Lệ không một bóng người.

Bãi tắm Nhật Lệ không một bóng người.

Quảng trường biển Bảo Ninh từ khi có thông tin phức tạp về dịch Covid-19 đã rất vắng người.

Quảng trường biển Bảo Ninh từ khi có thông tin phức tạp về dịch Covid-19 đã rất vắng người.

Cửa vào Khu nghỉ dưỡng 5 sao Sun Spa Resort – một trong những nơi tập trung du khách đến Quảng Bình - như ngừng mọi hoạt động.
 Cửa vào Khu nghỉ dưỡng 5 sao Sun Spa Resort – một trong những nơi tập trung du khách đến Quảng Bình - như ngừng mọi hoạt động.
Hướng bờ biển của khu nghỉ dưỡng cũng đìu hiu.
 Hướng bờ biển của khu nghỉ dưỡng cũng đìu hiu.
Phía bờ biển bãi tắm Bảo Ninh đã không còn sự hiện diện của du khách.

Phía bờ biển bãi tắm Bảo Ninh đã không còn sự hiện diện của du khách.

Ngược lên trung tâm du lịch hang động của tỉnh này là khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, điểm du lịch sinh thái zipline Sông Chày – hang Tối, có ngày đón gần 1.500 khách, đã dừng đón khách theo chỉ đạo.

Ngược lên trung tâm du lịch hang động của tỉnh này là khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, điểm du lịch sinh thái zipline Sông Chày – hang Tối, có ngày đón gần 1.500 khách, đã dừng đón khách theo chỉ đạo.

Hiếm hoi lắm mới thấy một du khách quốc tế lướt qua, là những du khách vẫn đang lưu trú tại đây dài ngày và đều được ghi nhận tình trạng sức khỏa an toàn với Covid-19.

Hiếm hoi lắm mới thấy một du khách quốc tế lướt qua, là những du khách vẫn đang lưu trú tại đây dài ngày và đều được ghi nhận tình trạng sức khỏa an toàn với Covid-19.

Cửa ngõ vào Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng như đứng yên lại khác với những ngày thường tấp nập du khách, xe đón tour xuôi ngược.

Cửa ngõ vào Trung tâm du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng như đứng yên lại khác với những ngày thường tấp nập du khách, xe đón tour xuôi ngược.

Sông Son là con đường đưa khách vào động Phong Nha nay lặng tờ với hàng trăm thuyền chở khách du lịch nằm lặng lẽ bên mép sông.
 Sông Son là con đường đưa khách vào động Phong Nha nay lặng tờ với hàng trăm thuyền chở khách du lịch nằm lặng lẽ bên mép sông.

Tại khu vực “kinh đô du lịch hang động” Phong Nha – Kẻ Bàng, có khá nhiều homestay, khu nghỉ dưỡng và khách sạn đang tổ chức công tác tự cách ly an toàn khi có thông tin những du khách quốc tế của mình có tiếp xúc gián tiếp với những chuyến bay có trường hợp nhiễm Covid-19…

Ngày 15/3, khi nhận được thông tin trong đoàn khách đi tour có người nghi nhiễm dịch Covid-19, Jungle Boss – một trong những đơn vị tổ chức tour thám hiểm khám phá hang động hàng đầu ở Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập tức cho dừng tour để đoàn quay về, báo cho cơ quan chức năng và phối hợp với lực lượng chuyên trách thực hiện cách ly theo quy định.

“Hiện tại chúng tôi đang tiếp nhận cách ly 12 khách nước ngoài và một số nhân viên phục vụ có liên quan theo đúng quy định về an toàn cách ly của Bộ Y tế. Khách hàng cũng như nhân viên được cách ly tại khu homestay và không được ra ngoài. Thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm khác đang được công ty chúng tôi cung cấp miễn phí cho khách và đảm bảo quy định an toàn cách ly” – ông Lê Lưu Dũng, Tổng Giám đốc Jungle Boss thông tin.

Trao đổi với PLVN, du khách Zoe Boullier - Vương quốc Anh chia sẻ: “Hiện tại tôi và một số bạn đang được cách ly tại Jungle Boss Homestay. Chúng tôi đang được phục vụ rất tốt từ chổ ngủ, thức ăn, nước uống và đảm bảo vệ sinh. Chúng tôi đang rất ổn và rất mong ngóng kết quả cuối cùng về việc cách ly”.

Du khách tự cách ly được cung cấp các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi miễn phí tại Jungle Boss…
Du khách tự cách ly được cung cấp các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi miễn phí tại Jungle Boss… 
... và rất thích thú tham gia bộ môn Yoga tại nơi cách ly.
... và rất thích thú tham gia bộ môn Yoga tại nơi cách ly. 
Kể cả những phút giây thư giãn thoải mái tại chỗ.
 Kể cả những phút giây thư giãn thoải mái tại chỗ.
Một cặp đôi du khách Anh trong khu vực tự cách ly.
Một cặp đôi du khách Anh trong khu vực tự cách ly. 

Tính đến ngày 17/3, tỉnh Quảng Bình chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2 cũng như chưa phát hiện thêm trường hợp nào tiếp xúc gần với người dương tính. Hiện, toàn tỉnh vẫn còn trên 900 khách du lịch quốc tế lưu trú tại địa phương. Du khách lưu trú trên địa bàn tỉnh luôn được quản lý, giám sát chặt chẽ về sức khỏe; chủ yếu sinh hoạt và sử dụng các dịch vụ trong cơ sở lưu trú.

Đọc thêm