Đề nghị mức án tù chung thân đối với tài xế taxi đâm tử vong bảo vệ khu đô thị vì bị khóa bánh xe

(PLVN) - Có hành vi lái xe đâm tử vong bảo vệ khu đô thị vì khóa bánh xe ô tô, tài xế taxi Trịnh Bá Trọng bị VKS đề nghị mức án tù chung thân về tội “Giết người”.
Bị cáo Trọng tại tòa.

Sáng 8/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Bá Trọng (SN 1984, ở Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Vũ Trung Dũng (bảo vệ khu đô thị Vinhomes Ocean Park).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/3/2023, bị cáo Trịnh Bá Trọng lái taxi đến gara sửa chữa ô tô ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để rửa xe. Trong lúc chờ nhân viên rửa xe thì Trọng vào nhà một người bạn gần đó ăn cơm, uống rượu.

Sau khi rửa xe xong, nhân viên gara ô tô để xe của Trọng xuống đường thì bị bảo vệ khu đô thị khóa bánh vì đỗ xe không đúng nơi quy định.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Trọng ra lấy xe ô tô để đi về. Khi điều khiển xe đi được một đoạn thì bánh xe ô tô bị khóa xịt lốp, Trọng dừng lại. Lúc này, anh Nguyễn Đức Trường (SN 1993 là nhân viên bảo vệ khu đô thị) cùng một số đồng nghiệp đi đến, yêu cầu Trọng về Văn phòng viết cam kết không vi phạm đỗ xe không đúng nơi quy định. Trọng không đồng ý vì cho rằng mình không có lỗi mà do lỗi của nhân viên gara rửa xe.

Trọng lấy kích ra định thay lốp xe nhưng lực lượng bảo vệ không đồng ý cho thay lốp. Giữa Trọng và lực lượng bảo vệ lời qua tiếng lại. Trọng đi vào gara rửa xe nhờ nhân viên xin hộ nhưng không được. Trọng điều khiển xe ô tô bị xịt lốp trước bên trái quay lại gara rửa xe để nhờ thay lốp.

Lúc này lực lượng bảo vệ khu đô gồm các anh Vũ Trung Dũng, Nguyễn Đức Trường và 2 người khác điều khiển xe máy đi theo xe ô tô của Trọng để tiếp tục yêu cầu về Văn phòng làm việc.

Khi ra tới đường Biển Hồ, Trọng nhìn gương chiếu hậu thấy có bảo vệ theo sau nên đánh lái sang trái để ép xe của anh Trường không cho vượt lên trước. Lúc này, anh Dũng điều khiển xe máy vượt lên trước bên phải xe ô tô của Trọng. Phát hiện anh Dũng đi phía trước cùng chiều, Trọng đạp ga tăng tốc, lao về phía trước.

Khi cách anh Dũng khoảng 1 mét, Trọng vẫn tăng tốc, đâm vào phía sau bên trái xe máy của anh Dũng. Hậu quả, anh Dũng bị trọng thương, tử vong sau đó.

Trọng không dừng xe lại mà tiếp tục lái xe đi tiếp. Được một đoạn, Trọng đâm vào cột biển báo khiến xe thủng lốp, dừng lại. Sau đó, Trọng bị lực lượng bảo vệ cùng nhân dân bắt giữ.

Kiểm tra đo nồng độ cồn của Trịnh Bá Trọng, kết quả là 0,454mg/l khí thở.

Tại tòa, bị cáo Trọng khai, lúc ra lấy xe, bị cáo không thấy ai, không biết xe bị khóa bánh. Theo lời khai của bị cáo, hôm đó, bảo vệ nói đậu xe sai quy định, về văn phòng lập biên bản, có hình thức xử phạt.

“Bị cáo có trình bày đây không phải lỗi của bị cáo, lỗi của nhân viên gara ô tô nhưng bảo vệ không nghe, vẫn yêu cầu bị cáo về văn phòng”, bị cáo Trọng nói. Sau đó, bị cáo thừa nhận thời điểm đó, bản thân bị cáo có sử dụng rượu bia, không nghĩ được “xa”, có hành vi gây tai nạn, khiến anh Dũng tử vong.

“Bị cáo không cố tình đâm vào nạn nhân, mà do bị cáo không xử lý kịp. Lúc nạn nhân vượt lên đầu xe của bị cáo, bị cáo không để ý”, bị cáo Trọng nói đồng thời cho biết việc không dừng xe lại ngay vì “phía sau bảo vệ vẫn đuổi theo, bị cáo sợ có thể bị đánh nên hoảng loạn”.

Quá trình khai báo, bị cáo Trọng thừa nhận, qua sự việc đã gây ra, bị cáo đã nhận ra được sai phạm là sử dụng rượu bia, gây tai nạn dẫn đến hậu quả chết người. Bị cáo xin tòa xem xét, lỗi của bị cáo đến đâu thì bị cáo xin nhận trách nhiệm đến đó.

Có mặt tại tòa, đại diện của bị hại đề nghị truy tố bị cáo thêm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, theo đại diện của bị hại, bị cáo vẫn quanh co, không thành khẩn.

Phát biểu quan điểm luận tội với bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trọng tù chung thân về tội “Giết người”. Bởi hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội.

Đọc thêm