Làng tỷ phú ở xứ Nghệ

(PLVN) - Từ làng quê nghèo thuần nông, giờ đây Đô Thành đã trở thành xã giàu có ở Nghệ An. Không khó để thấy những căn biệt thự cao cấp, nhà tầng khang trang, xe hơi hạng sang ở làng quê này. Những năm gần đây, Đô Thành được gọi bằng cái tên mỹ miều “làng châu Âu” hay “làng tỷ phú”.
Nhờ xuất ngoại mà vùng quê Đô Thành đã “thay da đổi thịt”.
Nhờ xuất ngoại mà vùng quê Đô Thành đã “thay da đổi thịt”.

Thoát nghèo nhờ “đi Tây”

Nằm cách TP. Vinh về hướng bắc khoảng 50 km, xã Đô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) những năm gần đây được biết đến là địa phương giàu lên nhờ xuất ngoại. Ông Vũ Hồng Sơn, trú xóm Phú Vinh, xã Đô Thành cho hay, những năm 80 của thế kỷ trước, Đô Thành là một vùng chiêm trũng thuần nông, cuộc sống người dân khó khăn. Với ước mơ thoát nghèo, nhiều thanh niên quyết định rời làng quê, mưu sinh lập nghiệp nơi xứ người. 

Trong quá trình ấy, nhiều người bén duyên với nghề buôn gỗ, làm mộc. Với sự nhanh nhạy và thông minh, họ đã biến những cây gỗ thô sơ thành các sản phẩm mộc mỹ nghệ đẹp mắt. Mẫu mã đẹp, sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng đã góp phần đưa thương hiệu gỗ Đô Thành vang danh gần xa. Cuộc sống của người dân nhờ đó mà được nâng lên.

Nhưng rồi, vào những năm 90, khi thị trường gỗ bão hòa, sản phẩm làm ra ế ẩm, một số người chuyển hướng bằng việc xuất ngoại đến các nước Nga, Ba Lan, Đức… Và họ nhận ra rằng, xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp thoát nghèo mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì thế, nhiều người dân nơi đây quyết định khăn gói… đi Tây. 

Để có tiền gửi về cho gia đình, họ làm đủ nghề, từ công nhân đến buôn bán, spa… Các lao động không nề hà việc gì miễn kiếm tiền một cách chính đáng. Sau thời gian làm việc ở nước ngoài, nhận thấy công việc nơi đây mang lại thu nhập cao, người sang trước giới thiệu người sau sang. Có gia đình cả mấy người con cùng nối gót nhau đi xuất khẩu lao động. Nhờ ra nước ngoài làm việc mà nhiều hộ gia đình ở Đô Thành không những thoát nghèo mà còn trở nên giàu có. Cũng những hộ gia đình còn xây biệt thự rộng lớn, với lối thiết kế phương tây cổ độc đáo khiến nhiều người trầm trồ.

Những căn biệt thự sang trọng là điều không hiếm ở xã Đô Thành.
Những căn biệt thự sang trọng là điều không hiếm ở xã Đô Thành. 

Một trong những hộ giàu lên nhờ xuất khẩu lao động phải kể đến gia đình ông Vũ Văn Thung. Ngồi trong căn nhà ba tầng đồ sộ mới xây dựng hơn một năm cùng với nhiều thiết bị, đồ dùng sinh hoạt đắt tiền, ông Thung cho hay trước đây, cuộc sống của gia đình rất vất vả. Cả gia đình 6 người chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng lúc được khi mất mùa. Cuộc sống khó khăn đã thôi thúc ông tìm cách thoát nghèo. Nhất là khi nhìn các gia đình khác có con đi xuất khẩu lao động, cuộc sống khấm khá, ông luôn tự hỏi mình tại sao không?. “Người ta xây nhà tầng, mua xe hơi còn nhà mình vẫn nhếch nhác trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ cùng chiếc xe máy đời cũ?”, những câu hỏi như thế luôn trong tâm trí ông.

Chính vì vậy, năm 2017, vợ chồng ông bàn với nhau quyết định vay ngân hàng và mượn thêm người thân cho hai người con trai sinh năm 1986 và 1995 đi xuất khẩu lao động tại Đức. Đến đầu năm 2019, khi cuộc sống dần ổn định, đứa con lớn trở về quê lập gia đình rồi đưa vợ quay lại Đức sinh sống và làm việc. Người đàn ông này khẳng định, từ khi các con đi nước ngoài làm việc, cuộc sống vật chất của gia đình khá lên, đời sống tinh thần được cải thiện.

Đi để trở về làm giàu quê hương

Ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành đánh giá, lao động đi làm việc ngoài nước đã tác động tích cực đến nhiều mặt kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân nói chung, người lao động nói riêng. Xuất khẩu lao động đã mang lại nguồn thu nhập cao, cải thiện cuộc sống cho nhiều gia đình. Bên cạnh đó, xuất ngoại cũng tạo nguồn đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi của xã, thôn xóm và làm cho diện mạo xã Đô Thành khởi sắc từng ngày. 

Cũng nhờ xuất khẩu lao động đã giúp Đô Thành giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 4,35% năm 2015 xuống còn 1,04% hiện nay. So với làm ruộng thì xuất khẩu lao động đem lại thu nhập cao gấp nhiều lần. Bởi vậy, không ít trường hợp người lao động đi trên chục năm mới về, cũng có người đi 3,4 lần. 

Theo thống kê, toàn xã có trên 80% số hộ xây được nhà cao tầng, nhà kiên cố, nhiều hộ xây biệt thự 3-4 tầng, rộng cả trăm mét vuông. Cả xã có hơn 330 tỷ phú từ 10 tỷ đồng trở lên, khoảng 2.100 ngôi nhà tầng, trên 400 xe ô tô các loại. Mỗi năm, nguồn thu nhập từ xuất khẩu lao động đạt 100 tỷ đồng, nhờ vậy, diện mạo xóm làng cũng từng ngày “thay da đổi thịt”. 

Ông Vũ Văn Thung trải lòng khi có hai con trai đang sinh sống và làm việc ở Đức.
Ông Vũ Văn Thung trải lòng khi có hai con trai đang sinh sống và làm việc ở Đức. 

Theo chủ tịch xã Đô Thành, cái được của việc xuất khẩu lao động là khi người dân đi làm kinh tế, gửi tiền về góp phần xây dựng quê hương. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho con cái học hành cũng được quan tâm hơn. 

Một thực tế là dù cuộc sống đã được nâng lên nhờ xuất ngoại nhưng đa số người làng Đô Thành có người đi nước ngoài đều thắt chặt những sinh hoạt giải trí riêng tư. Hơn ai hết, họ hiểu được giá trị của đồng tiền. Bởi để kiếm được những đồng tiền ấy, họ phải đánh đổi mồ hôi nước mắt, cùng nỗi nhớ quê hương, gia đình. Không ít trường hợp chồng xa vợ, con cái xa bố mẹ vì xuất ngoại. Dù vậy, họ luôn động viên nhau cùng cố gắng để có tương lai tốt hơn.

Mảnh đất Đô Thành giờ đây hiện hữu của một làng quê đầy thịnh vượng với hàng nghìn ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những căn biệt thự trị bạc tỷ. Cũng nhờ xuất ngoại trời Tây mà nhiều người sau khi có vốn đã trở về địa phương mở doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh quy mô lớn để làm giàu cho bản thân và quê hương. 

Hiện, xã Đô Thành có gần 9.000 người trong độ tuổi lao động, trong đó có 1.353 người đi xuất khẩu lao động ở các nước; hơn 1.000 người đi làm việc, buôn bán tại Lào. Tính trung bình một nhà có ít nhất một người đi xuất khẩu lao động. Xã có hơn 4.000 hộ với gần 18.000 nhân khẩu thì 3/4 trong số đó có nhà cao tầng, biệt thự. Vài năm nay dù dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống, trong đó có các lao động ở nước ngoài. Nhưng xã vẫn xác định việc đi xuất khẩu lao động chính thống là một hướng thoát nghèo cho người dân. 


Đọc thêm