Muốn 4 triệu đồng tiền công nhưng lại nhận được 17 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Biết rõ ma túy là hàng cấm nhưng vì tiền, Bình vẫn nhận lời đi vận chuyển cho người đàn ông mới quen để lấy 4 triệu đồng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

TAND tỉnh Hòa Bình vừa đưa bị cáo Dương Công Đức Bình (SN 1991, ở huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bình 17 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo cáo buộc, đầu tháng 1/2021, Bình lang thang tại KCN Yên Phong (Bắc Ninh) để tìm việc làm. Tại đây, Bình gặp người đàn ông tên Hùng. Quá trình nói chuyện, Bình được đối phương nhờ đi vận chuyển ma túy cho mình nên nhận lời.

Ngày 15/1/2021, Bình điều khiển xe máy lên ngã ba Tà Làng (huyện Yên Châu, Sơn La) lấy ma túy cho Hùng. Sau khi lấy “hàng” xong, Bình mang về Bắc Ninh.

Khi đi đến địa phận huyện Tân Lạc (Hòa Bình), Bình bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu 73,85gram heroin được cất giấu trong mặt nạ phía trước xe máy.

Tại cơ quan công an, Bình khai đi vận chuyển thuê ma túy cho Hùng với tiền công 4 triệu đồng. Với hành vi nêu trên, Bình bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Liên quan tới vụ án, cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm Hùng và May (đối tượng bán ma túy theo lời khai của Bình) nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể. Do đó, cơ quan điều tra quyết định tách rút hồ sơ, tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau./.

Đọc thêm