Nam Đàn phấn đấu “Huyện Nông thôn mới kiểu mẫu” theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, huyện Nam Đàn (Nghệ An) luôn nỗ lực phấn đấu phát triển về mọi mặt. Trong đó, nổi bật là kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng Nam Đàn trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch”.
Bức tranh nông thôn mới trù phú, giàu đẹp tại huyện Nam Đàn. (ảnh: Báo Nghệ An)
Bức tranh nông thôn mới trù phú, giàu đẹp tại huyện Nam Đàn. (ảnh: Báo Nghệ An)

Về đích nông thôn mới (NTM) năm 2018, Nam Đàn là một trong 4 huyện của cả nước được Trung ương lựa chọn xây dựng thí điểm về NTM kiểu mẫu, Đề án NTM kiểu mẫu của huyện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức công bố, các bộ, ngành Trung ương quanNo tâm chỉ đạo.

Phong trào xây dựng NTM được các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng, được sự ủng hộ mạnh mẽ và đầu tư đóng góp kinh phí của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả toàn xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn.

Theo báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025” của UBND huyện Nam Đàn. Đến nay, huyện Nam Đàn đã nâng cấp, mở rộng được 179,5 km đường giao thông, 61,66 km mương thoát nước dân sinh,tu sửa, nâng cấp 4 hồ đập, 10 trạm bơm, 43,87 km kênh mương...

Phong cảnh làng quê Nông thôn mới đẹp như tranh trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Làng Sen Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Phong cảnh làng quê Nông thôn mới đẹp như tranh trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Làng Sen Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Toàn huyện Nam Đàn có 9/18 xã đạt tiêu chí giao thông, 11/18 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi, 18/18 xã đạt tiêu chí điện, 5/18 xã cơ bản đạt tiêu chí văn hoá và cơ sở vật chất văn hóa; 18/18 xã đạt tiêu chí thể thao; 12/18 xã đạt tiêu chí trường học và giáo dục;13/18 xã đạt tiêu chí y tế... Trong 2 năm thực hiện được 685,5 ha mô hình lúa chất lượng cao, xây dựng mới thêm 3 mô hình nhà lưới tại Nam Nghĩa, Xuân Hòa và Nam Giang, thu hút 1 dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô 5,3 ha tại Thượng Tân Lộc.

Mở rộng mô hình nhà lưới tại Kim Liên, Hùng Tiến, Nam Anh, Trung Phúc Cường, xây dựng mô hình liên kết nuôi ba ba thương phẩm tại Kim Liên. Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi các sản phẩm từ sen Kim Liên và chanh Nam Kim, thực hiện chuyển đổi 82,4 ha các vùng vườn đồi thấp, đất bãi cao trồng lúa, màu không hiệu quả sang trồng cây ăn quả tại Nam Hưng, Nam Nghĩa, Nam Tân. Đến nay có 7/18 xã đạt tiêu chí phát triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất, tăng 4 xã so với năm 2018.

Thực hiện nội dung dạy học giảm tải theo quy định để phòng chống dịch Covid-19, hoàn thành chương trình năm học đúng tiến độ. Chất lượng dạy và học chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, có trên 90% đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, có 90,1% trường đạt chuẩn quốc gia.

Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được nâng lên; thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế; giữ vững và phát huy xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,7%.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, các đơn vị làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, có nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, đến nay 17/19 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong 2 năm huyện đã tổ chức đào tạo nghề với 2.869 lao động; tỷ lệ lao động có việc làm được qua đào tạo là 68%.

Đền Chung Sơn thờ gia tiên Bác Hồ là một địa chỉ về nguồn, địa chỉ văn hóa tâm linh đặc sắc.

Đền Chung Sơn thờ gia tiên Bác Hồ là một địa chỉ về nguồn, địa chỉ văn hóa tâm linh đặc sắc.

Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 55 triệu đồng/người, toàn huyện còn 429 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,01%, giảm 1,15% so với năm 2018. Có18/18 xã đều đạt tiêu chí hộ nghèo, tăng 18 xã; 15/18 xã đạt tiêu chí thu nhập, tăng 6 xã (so với năm 2018).

Xây dựng xã NTM kiểu mẫu Kim Liên về “bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, lịch sử cách mạng, truyền thống yêu nước gắn với phát triển du lịch tham quan, học tập”. Xây dựng xã NTM kiểu mẫu Nam Cát về “Xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch tham quan học tập, du lịch cộng đồng trải nghiệm nông thôn, biểu diễn”…

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, mục tiêu của huyện trong năm 2021 là về đích NTM nâng cao tại các xã Nam Nghĩa, Nam Anh, Nam Giang, Nam Cát. Về đích NTM kiểu mẫu tại các xã Kim Liên, Nam Nghĩa. Có 2-3 xóm ”Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” được thẩm định và công nhận. Mỗi xã xây dựng đạt thêm từ 2 - 3 tiêu chí. Mỗi xã làm điểm xây dựng được ít nhất 1 khu dân cư kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh: Quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch vừa trách nhiệm, vừa là khát vọng cháy bỏng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Để thực hiện được mục tiêu đó, cấp uỷ, chính quyền huyện đã và đang triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, bám sát thực tiễn trong từng giai đoạn, phát huy cao nội lực; phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện Nam Đàn trở thành Huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch, xứng đáng với niềm tin yêu và nguyện ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho quê hương.

Đọc thêm