Vụ tranh chấp giữa cá nhân và doanh nghiệp tại Hải Phòng: Phản hồi của UBND huyện Tiên Lãng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Báo PLVN vừa nhận được Công văn 2122/UBND-VP của UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trả lời đơn của ông Phạm Khắc Hiền (ngụ xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng) do Báo PLVN chuyển đến.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại đơn, ông Hiền cho biết quen biết ông Đinh Đức Hữu (trước đây là Tổng Giám đốc Cty TNHH Công nghệ Việt Mỹ) thông qua dự án nuôi trồng thủy sản của Cty Việt Mỹ tại xã Tiên Hưng. Đầu năm 2009, ông Hiền và Cty Việt Mỹ ký Hợp đồng hợp tác sản xuất số 01HD/2009 tại Văn phòng giao dịch Cty (số 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Thời hạn hợp đồng 4 năm (30/2/2009 - 30/2/2013).

Ngày 10/5/2010, ông Hữu đột ngột qua đời, ông Hiền cho rằng vẫn tiếp tục các công việc đầu tư, duy trì hoạt động dù dự án gặp nhiều khó khăn do thiên tai. Đầu 2013, khi hợp đồng sắp hết hạn, ông Hiền nhiều lần liên hệ với Cty để trao đổi phương án giải quyết chấm dứt hợp đồng nhưng văn phòng giao dịch của Cty Việt Mỹ tại Hà Nội đã không còn hoạt động.

Ngày 11/7/2023, ông Hiền nhận được công văn của Cty Việt Mỹ yêu cầu phải bàn giao mặt bằng và di dời khỏi phần diện tích thực hiện dự án nêu trên mà không hoàn trả lại số tiền gia đình đã đầu tư theo quy định của Hợp đồng hợp tác. Sau đó, một số cá nhân lạ mặt đã tới gây áp lực, ép gia đình ông Hiền phải di dời khỏi dự án. Ông Hiền cũng cho rằng một cán bộ Cty đã tới dùng những lời lẽ xúc phạm đòi ông Hiền phải di dời.

Công văn của UBND huyện Tiên Lãng cho biết: Ngày 19/7/2023, UBND huyện nhận được đơn của ông Phạm Khắc Hiền. Sau khi xem xét nội dung đơn, các tài liệu gửi kèm, nhận thấy đây là tranh chấp dân sự giữa cá nhân ông Hiền và Cty Việt Mỹ, không thuộc trách nhiệm giải quyết của UBND huyện; nên UBND huyện đã có Văn bản 2106/UBND- TCD ngày 14/8/2023 trả lời đơn của ông Hiền, hướng dẫn công dân gửi đơn đến TAND huyện Tiên Lãng để được giải quyết theo thẩm quyền trong trường hợp hai bên không tự thỏa thuận, thương lượng được.

Về việc bảo đảm an ninh trật tự khu vực nuôi trồng thủy sản, UBND huyện cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc gây mất an ninh trật tự tại khu vực nuôi trồng thủy sản do Cty Việt Mỹ quản lý, ngày 14/7/2023, UBND huyện đã có Công văn số 1837/UBND-VP về việc nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, giao Đồn Biên phòng Vinh Quang, UBND xã Vinh Quang tăng cường bám sát, nắm bắt tình hình vụ việc, kịp thời xử lý ngay tại cơ sở các tình huống phát sinh để bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Đến nay, tình hình an ninh trật tự khu vực trên cơ bản đã được bảo đảm.

Về hoạt động của Cty Việt Mỹ, được UBND Hải Phòng cho phép thuê 333,3ha để nuôi trồng thủy sản (tại Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 5/4/2002). Đến 18/7/2011, UBND TP có Thông báo 214/TB-UBND về việc thu hồi đất của Cty Việt Mỹ do Cty này vi phạm pháp luật về đất đai. Hiện nay, TP đang chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất của Cty Việt Mỹ tại xã Vinh Quang.

Đọc thêm