Án mạng thương tâm từ việc từ chối rượu mời tại quán ốc

(PLVN) - Trong đêm khuya, người dân bất ngờ phát hiện 3 thanh niên thương vong trên con đường liên xã nghi do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, từ những dấu vết tại hiện trường, công an nhận định đây là án mạng. 1 ngày sau khi gây án, hai thanh niên trẻ đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi giết người. Cũng từ đây, nguyên nhân của vụ án được xác định chỉ vì từ chối chén rượu mời tại quán ốc.


Án mạng thương tâm từ việc từ chối rượu mời tại quán ốc

Vụ tai nạn giao thông chết người có điểm bất thường

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h45 phút ngày 16/12, khi người dân sống cạnh đường liên xã Diễn Thọ - Diễn Lộc (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang chìm trong giấc ngủ thì bất chợt thức giấc bởi tiếng động lớn.

Chạy đến hiện trường, họ bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng: 3 thanh niên trẻ bị thương nặng, người dính bê bết máu. Trong đó có 1 người đã tử vong, 2 người trong tình trạng nguy kịch. Người dân vội đưa hai thanh niên nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu thì 1 người trong số đó cũng không qua khỏi.

Vụ tai nạn giao thông cũng nhanh chóng được trình báo lên công an. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, lực lượng công an nhận định đây không phải là vụ tai nạn giao thông đơn thuần mà có dấu hiệu của tội phạm giết người. Bởi trên thân thể của các nạn nhân có các dấu vết nghi bị chém.

Danh tính 2 nạn nhân bị chết nhanh chóng được làm rõ là Cao Thái Dương (SN 1997, trú xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) và Lê Văn Anh (SN 2000, trú xã Diễn An, huyện Diễn Châu). Còn 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Nghệ An được xác định là Cao Văn Chuyên (SN 1993, trú xã Diễn An).

Một nạn nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện
 Một nạn nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Đến 20h30 phút, ngày 17/12, lực lượng công an đã làm rõ thủ phạm gây án là Hoàng Trung (SN 1999) và Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001), cùng trú tại xóm 7, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu. Cơ quan chức năng đã vận động hai đối tượng này đến cơ quan đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bàng hoàng nguyên nhân gây án vì bị mời rượu 

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, tối 16/12 cả hai rủ nhau đến quán ốc ở xã Diễn Thọ để ăn vặt và uống rượu. Quá trình ngồi nhậu, Trung và Ngọc được nhóm của Cao Thái Dương, Lê Văn Anh và Cao Văn Chuyên sang bàn mời rượu. Tuy nhiên, vì không quen biết nhau nên Trung từ chối uống rượu của nhóm thanh niên kia.

Tức tối vì bị từ chối rượu mời nên sau khi tan cuộc, Cao Thái Dương, Lê Văn Anh và Cao Văn Chuyên đã chặn xe của Trung và Ngọc rồi đuổi đánh. Lái xe được một đoạn, Ngọc đã rút dao thủ sẵn trong túi đâm liên tiếp vào người Dương, Anh và Chuyên khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Sau khi gây án, Trung và Ngọc rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn. Sự việc xảy ra trong thời gian ngắn, lúc này trời cũng đã khuya ít người qua lại nên không ai chứng kiến. Người dân sống gần đó cứ nghĩ là vụ tai nạn giao thông nên đã trình báo công an. Cho đến khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì sự thật mới được sáng tỏ.

Về phần hung thủ, sau khi gây ra án mạnh, hai đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau 1 ngày lẫn trốn, biết không thể chạy trốn mãi và được sự vận động của gia đình, hai đối tượng Trung, Hoàng đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Hai đối tượng Trung, Ngọc tại cơ quan điều tra (Ảnh báo Nghệ an)
 Hai đối tượng Trung, Ngọc tại cơ quan điều tra (Ảnh báo Nghệ an)

Vụ án giết người chỉ vì lý do lãng xẹt khiến dư luận bất ngờ. Mọi người đều thương cảm cho hai thanh niên xấu số, phải ra đi khi tuổi đời còn trẻ vì nhát dao oan nghiệt của đối tượng trạc tuổi. Dù không quen biết nhau và chỉ vì chén rượu mời tại quán ốc mà vụ án mạng thương tâm đã xảy ra. Hai người đã mãi mãi ra đi, một người đang bị thương nặng, còn hai đối tượng Trung, Ngọc sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Đó cũng là bài học cho những thanh niên mới lớn trong cách ứng xử, giao tiếp với nhau ngoài xã hội.

Thông tin từ cơ quan công an, hiện hai đối tượng Hoàng Trung và Nguyễn Xuân Ngọc đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Liên quan đến vụ án, ngày 19/12, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc công an tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Diễn Châu. Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu đã ghi nhận công lao của các cá nhân, tập thể. Qua đó, góp phần trấn an dư luận, củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định tặng thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phối hợp điều tra phá án.  

Ép người khác uống rượu bia từ 1.1.2020, coi chừng vi phạm luật

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14.6.2019, có hiệu lực từ ngày 1.1.2020. Đây là một trong những luật chứa những quy định tác động mạnh tới đông đảo người dân Việt Nam.

Điều 5 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có 13 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

2. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia.

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

6. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

7. Quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên.

8. Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe.

9. Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

10. Sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không được phép dùng trong thực phẩm; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, pha chế rượu, bia.

11. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia bằng máy bán hàng tự động.

12. Kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển rượu, bia giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu rượu, bia.

13. Các hành vi bị nghiêm cấm khác liên quan đến rượu, bia do luật định.

Đọc thêm