“Độc chiêu” đánh bạc bằng kẹo của “nữ quái” U50 và đồng bọn

(PLVN) - Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm đối tượng quy đổi tiền ra kẹo hoặc bi để đánh bạc. Giá trị quy đổi tùy theo thỏa thuận của người chơi, từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/viên.
Những rổ kẹo và các tang vật khác bị thu giữ trong vụ đánh bạc ở Gia Nghĩa (Đắk Nông)
Những rổ kẹo và các tang vật khác bị thu giữ trong vụ đánh bạc ở Gia Nghĩa (Đắk Nông)

Đánh bạc bằng… kẹo 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị này vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc. Các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Luyến (SN 1973), Nguyễn Thị Lương (SN 1964, chị ruột Luyến), Hoàng Văn Nam (SN 1971), Trịnh Quốc Tuân (SN 1982), Mai Văn Hiện (SN 1977, cùng ngụ TP Gia Nghĩa), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1980, ngụ huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông), Trương Xó (SN 1982, ngụ huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Theo hồ sơ, ngày 21/4, Công an TP Gia Nghĩa đã bắt quả tang các đối tượng Luyến, Lương, Nam, Tuân, Hùng và Xó đang đánh bạc tại khu vực thuộc tổ dân phố 5 (phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 400 viên kẹo, 2 bộ bài tây cùng nhiều điện thoại di động và một số tang vật liên quan đến việc đánh bạc. Thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm. Trong đó, Nam và Lương chung một cửa, Luyến và Tuân chung một cửa rồi cùng chơi với Hùng và Xó. Các đối tượng khai nhận, quá trình đánh bạc, Luyến phát cho mỗi cửa 100 viên kẹo, với quy ước là 200.000 đồng/ viên.

Cán bộ điều tra lấy lời khai ban đầu hai nữ quái U50 tổ chức đánh bạc bằng kẹo
 Cán bộ điều tra lấy lời khai ban đầu hai nữ quái U50 tổ chức đánh bạc bằng kẹo 

Như vậy, 400 viên kẹo mà lực lượng công an thu giữ tương đương với số tiền quy đổi là 80 triệu đồng. Qua lời khai của các đối tượng cùng với việc mở rộng điều tra, ngày 22/4, Công an TP Gia Nghĩa đã bắt khẩn cấp Hiện để điều tra vì liên quan đến hành vi đánh bạc trước đó. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng dụng vào mục đích đánh bạc trong 2 ngày 20 và 21/4 là hơn 160 triệu đồng. Tổng tang vật thu giữ gồm 595 viên kẹo sử dụng vào mục đích đánh bạc, 8 bộ bài tây cùng nhiều điện thoại di động và nhiều sổ sách ghi chép liên quan đến việc đánh bạc.

Theo Đại úy Phan Thành Trung - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Gia Nghĩa, nhóm đối tượng nói trên tổ chức đánh bạc rất tinh vi. Các con bạc thường xuyên thay đổi địa điểm, chủ yếu là các căn nhà bỏ hoang trong rẫy hoặc vắng người để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Các đối tượng đánh bài phỏm và thắng thua bằng tiền. Tuy nhiên, để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng quy ước đổi tiền ra kẹo hoặc bi để chơi.

Theo đó, tùy thỏa thuận của người chơi, giá trị quy đổi tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/viên kẹo hoặc bi. Số người tham gia đánh bạc là 4 người. Nếu nhiều hơn con số này thì người tham gia chơi hùn góp chung một cửa để chơi theo thể lệ. Bắt đầu đánh bạc, các con bạc được Luyến phát cho một chiếc rổ nhựa đựng 100 viên kẹo hoặc bi. Một lần chơi, mỗi người sử dụng 100 viên kẹo hoặc bi  tương đương từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng để đánh bạc. Các con bạc tham gia đánh bạc không phải bỏ tiền trước mà chỉ nhận kẹo hoặc bi từ Luyến.

Theo giao kèo, khi kết thúc cuộc chơi, thắng thua sẽ phân định bằng số kẹo hoặc bi người chơi có được. Sau đó, Luyến ghi ra giấy để tính tiền quy đổi. Đến ngày hôm sau, Luyến nhận tiền của người thua để trả cho người thắng, đồng thời thu tiền xâu, tức tiền hoa hồng cho mình. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Nghi vấn sòng bạc “khủng” có bảo kê? 

Trong một vụ án đánh bạc khác vừa bị triệt phá, tối 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã làm thủ tục bàn giao Trương Lữ Phi (SN 1989, ngụ xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) cùng với 109 đối tượng cho Công an huyện Đức Linh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, sòng bạc này do Phi cùng Nguyễn Ngọc Linh Vương (còn gọi là Vương “Còi”, SN 1990, ngụ huyện Vĩnh Quán, tỉnh Đồng Nai) và Đinh Quang Anh (còn gọi là “Cu Cam”, SN 1991, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu. Hiện, 2 đối tượng Vương “Còi” và “Cu Cam” đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận truy bắt các đối tượng này. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, cả 3 đối tượng cầm đầu tổ chức cho các con bạc sát phạt ăn tiền bằng hình thức tài xỉu và đá gà. Để dễ dàng hoạt động, cả 3 chiêu mộ nhiều đàn em và phân công mỗi người nhiệm vụ khác nhau như: cảnh giới, vận chuyển con bạc vào sới bạc… Sòng bạc này tổ chức khoảng 2 năm nay và quy tụ mỗi ngày hàng trăm con bạc sát phạt từ các tỉnh như: Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng…

Các đối tượng đánh bạc bị tạm giữ trong sới bạc khủng vừa bị triệt phá ở khu vực giáp ranh 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng
 Các đối tượng đánh bạc bị tạm giữ trong sới bạc khủng vừa bị triệt phá ở khu vực giáp ranh 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng 

Nhóm 3 đối tượng nói trên chọn khu vực địa hình phức tạp đồi núi trồng điều và ít người qua lại ở khu vực giáp ranh 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng để tổ chức đánh bạc. Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động để tránh tai mắt chính quyền. Sau khi chọn được địa điểm, các đối tượng sẽ thuê xe ô tô chở các con bạc tới chơi.

Tại đây, nhóm cho đàn em cảnh giới xung quanh, nếu có người lạ hoặc công an sẽ báo cho bên trong để tẩu thoát. Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một sòng bạc “khủng” do một nhóm đối tượng cầm đầu ở khu vực giáp ranh 3 tỉnh là Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng nên xác lập chuyên án để triệt phá.

Khoảng 17h ngày 1/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận đã triệt phá sòng bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại khu vực thuộc thôn 10 (xã Đa Kai). Công an đã bao vây chốt chặn, kịp thời khống chế được 140 con bạc cả nam và nữ. Lực lượng chức năng giữ 140 người, thu hơn 370 triệu đồng, 17 ô tô, 100 xe máy, 18 con gà cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc. Dư luận cho rằng, sòng bạc này hoạt động trong thời gian dài mà không bị cơ quan chức năng triệt phá là vì có bảo kê. Trong đó, dấy lên thông tin đối tượng Trương Lữ Phi là cháu của Trưởng Công an huyện Đức Linh.

Trả lời báo chí về vấn đề này, Đại tá Võ Văn Hiệp - Trưởng Công an huyện Đức Linh thừa nhận, vợ của Phi là cháu của ông, nhưng cả 2 đã ly dị gần một năm do Phi sa vào cờ bạc, bỏ bê vợ con. Ngoài việc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, cơ quan công an cũng đang làm rõ có hay không chuyện bảo kê cho sòng bạc này hoạt động trong thời gian dài. Đánh bạc là tệ nạn xã hội đáng bị lên án. Cờ bạc ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh trật tự công cộng, ảnh hưởng tới cuộc sống của chính mỗi gia đình, nếp sống văn minh của xã hội.

Mờ mắt trước nguồn lợi bất chính mà hành vi đánh bạc mang lại, các đối tượng đã liều lĩnh thực hiện hành vi phạm tội. Có thể thấy rằng, các vụ đánh bạc bị triệt phá ngày càng tăng, quy mô lớn, đối tượng tham gia đông và rất tinh vi. Tuy nhiên, theo đánh giá, các vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Đó là chưa nói đến các loại cờ bạc “vặt”, với những con bạc “cò con” đang diễn ra khắp nơi.

Để giảm tệ nạn cờ bạc, theo các chuyên gia, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội, gia đình, đoàn thể cũng là một trong những giải pháp để giảm tình trạng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép. Đồng thời, cơ quan chức năng cần phải có sự quyết liệt và tích cực, có giải pháp khoa học trong đấu tranh thì mới có thể kiểm soát được tình trạng vi phạm trong lĩnh vực này.

Đọc thêm