Hotgirl từ nạn nhân trở thành “tú bà” buôn bán hàng loạt phụ nữ sang Trung Quốc

(PLVN) - Từng là nạn nhân của bọn buôn người khi bị lừa bán sang Trung Quốc, nhưng Nguyễn Thị Tiên lại cấu kết với kẻ xấu để lừa bán nhiều phụ nữ sang xứ người. Số tiền hàng trăm triệu đồng kiếm được sau mỗi phi vụ thành công, Tiên dùng vào việc làm đẹp và tiêu xài cá nhân.


Nguyễn Thị Tiên bị cơ quan chức năng bắt giữ
Nguyễn Thị Tiên bị cơ quan chức năng bắt giữ

Từ bị hại trở thành “tú bà” buôn người

Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên (SN 1999, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) đang trên đường đưa 2 người phụ nữ quê Nghệ An sang Trung Quốc để bán. Đáng nói, trước khi trở thành tú bà chuyên dắt người sang Trung Quốc, Tiên từng là nạn nhân của các đối tượng mua bán người.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 5/2015, Tiên và V.T.T.M. (SN 1999, trú xã Nghi Kim, TP.Vinh) rủ nhau đi tìm việc làm. Quá trình tìm việc, Tiên quen biết người đàn ông tên Quân (Bắc Giang). Được người này rủ sang Trung Quốc làm công ty với mức lương mỗi tháng chừng 8 triệu đồng nên Tiên và M đồng ý.

Sau đó không lâu, Quân vào Nghệ An đưa Tiên và bạn ra Quảng Ninh rồi được Phạm Thị Mến (SN 1992, trú xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đón đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Sau 2 ngày, 2 đêm ngồi xe ô tô thì Mến đưa các nạn nhân về nhà chồng mình nghỉ ngơi ít ngày. Sau đó, Mến bán Tiên với giá 90.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 300 triệu đồng), M với giá 65.000 nhân dân tệ cho 2 người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Đến ngày 20/7/2018, M được Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ chức Rồng Xanh giải cứu và đưa về nhà.

Riêng với Nguyễn Thị Tiên từ nạn nhân, đối tượng này lại nảy sinh âm mưu tìm kiếm các nạn nhân ở Việt Nam để đưa sang Trung Quốc bán nhằm thu lợi bất chính khoản tiền lớn. Để thực hiện âm mưu đó, khoảng tháng 7/2015, thông qua Zalo, Tiên kết bạn với chị Hoàng Thị Tr (SN 1993) và chị T (SN 1996) cùng trú tại huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) để rủ hai người này sang Trung Quốc làm việc. Trước mức lương hấp dẫn ở xứ người mà Tiên cho biết, hai cô gái này đã đồng ý sang Trung Quốc làm việc.

Ngày 15/7, mặc dù hẹn gặp nhau ở Móng Cái nhưng Tiên không trực tiếp đến đón mà giao cho Mến nhiệm vụ đón hai nạn nhân này đưa sang Trung Quốc. Sau khi đưa được các nạn vượt biên thành công, Tiên bán chị Tr với giá 70.000 nhân dân tệ, bán chị T với giá 60.000 nhân dân tệ cho 2 người đàn ông Trung Quốc.

Số tiền có được, Tiên đưa cho Mến 60.000 nhân dân tệ để đưa về cho gia đình các nạn nhân, trả tiền công cho Mến 20.000 nhân dân tệ. Khoản tiền còn lại, Tiên giữ để tiêu xài cá nhân. Về phần các nạn nhân, sau thời gian bị bán đã được cơ quan công an phối hợp với Tổ chức Rồng Xanh giải cứu và đưa về nhà an toàn.

Triệt phá đường dây buôn phụ nữ

Dù cách thức hoạt động của Tiên và các chân rết rất kín kẽ nhưng không qua mắt được cơ quan chức năng. Nhất là thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu đưa người sang Trung Quốc bán lấy chồng hoặc sinh con bằng hình sức tinh vi. Nhận thấy tình hình phức tạp, cơ quan công an đã bố trí lực lượng, trinh sát vào cuộc điều tra xác minh.

Qua xác minh ban đầu, các trinh sát xác định nguồn tin trên là chính xác, vì vậy Phòng Cảnh sát Hình sự đã xin ý kiến và thành lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán người này. Sau một thời gian dài theo dõi và điều tra, các trinh sát đã nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng buôn người.

Những đối tượng này hoạt động chủ yếu thông qua Zalo, tin nhắn điện thoại. Nhưng điều đặc biệt, chúng không dùng ảnh thật của mình để làm đại diện trên Zalo. Khi dụ dỗ được con mồi sang Trung Quốc lấy chồng hoặc sinh con thuê, chúng sẽ giao hẹn thời gian, địa điểm và cùng nhau đi xe khách ra Lạng Sơn rồi cử người vượt biên đưa sang Trung Quốc.

Sau thời gian dài xác minh đã xác định được danh tính đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Tiên. Khi xác định được kẻ cầm đầu, ban chuyên án đã lên kế hoạch vây bắt tỉ mẩn, bởi đối tượng rất cảnh giác với lực lượng chức năng. Nếu không cẩn thận, đối tượng sẽ tẩu thoát và mất hết dấu vết. Để chuyên án không bị lộ, các trinh sát đã theo dõi đối tượng Tiên sát sao.

Cuối tháng 11/2019, sau khi nắm được thông tin quan trọng Nguyễn Thị Tiên chuẩn bị đưa các nạn nhân đi Trung Quốc bán, ban chuyên án tập trung lực lượng theo dõi. Đúng như kế hoạch, ngày 28/11, Tiên đã hẹn các nạn nhân có mặt tại TP Vinh để đưa đi Trung Quốc.

Để nạn nhân có thể bán được giá cao hơn, Tiên đưa về nhà mình ăn ở, đi mua sắm hàng đắt tiền. Hotgirl này còn kỳ công đưa các nạn nhân đi tiệm làm đẹp, sửa sang tóc tai. Sau đó, Tiên mới đưa các nạn nhân vượt biên sang Trung Quốc rồi tìm khách để bán.

Chiều 29/11, khi Nguyễn Thị Tiên và các “con mồi” chuẩn bị lên xe khách từ TP.Vinh đi Lạng Sơn cũng là lúc các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các lực lượng khác bám theo, chờ thời cơ bắt giữ.

Đúng 17h cùng ngày, khi chiếc xe khách đi đến khu vực Đền Cuông (xã Diễn An, huyện Diễn Châu), Ban chuyên án xác định thời cơ đã chín muồi nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Tiên, giải cứu 2 nạn nhân Lữ Thị H (SN 2003) và Lương Thị H (SN 1995) cùng trú tại huyện Quế Phong.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Tiên khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ Phạm Thị Mến khi đối tượng đang làm việc tại khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang. Hai đối tượng này khai nhận bán 2 nạn nhân với giá cao với cách thức làm việc chuyên nghiệp.

Cụ thể, sau khi thuyết phục được các “con mồi” đồng ý sang Trung Quốc, Tiên đã chụp ảnh các nạn nhân và gửi qua Zalo cho một người đàn ông ở Trung Quốc. Người đàn ông này hứa sẽ trả cho Tiên 300 triệu đồng để trả cho chị Lữ Thị H, 200 triệu đồng trả cho chị Lương Thị H. Với mỗi trường hợp, Tiên sẽ được trả công 50 triệu đồng.

Trực tiếp tham gia chuyên án này, một trinh sát cho biết: “Thủ đoạn và hành vi của các đối tượng này rất tinh vi và kín kẽ. Các đối tượng sử dụng Zalo để liên lạc với các con mồi. Điều đặc biệt, chúng không sử dụng ảnh cá nhân nên rất khó mò ra tung tích.

Cơ quan chức năng đã lập chuyên án theo dõi trong thời gian khá dài. Rất may chúng tôi đã giải cứu được hai nạn nhân trên. Trước khi bị bắt, Tiên đã có hai đứa con bên Trung Quốc, còn Mến đã bỏ chồng.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, bắt giữ thêm một đối tượng liên quan. Đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Thị Tiên và Phạm Thị Mến theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm