“Chống hạn” trên giấy, giám đốc cùng “bộ sậu” chia nhau án tù

(PLVN) - Giám đốc cùng “bộ sậu” tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (gọi tắt là Cty Nam Khánh Hòa) đã phải chịu tổng cộng 110 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản” vì hành vi “chống hạn” trên giấy nhằm bòn rút hàng chục tỷ đồng ngân sách.
Bị cáo Hải (đầu tiên từ trái qua) cùng "bộ sậu" tại Công ty Nam Khánh Hòa trong phiên tòa sơ thẩm
Bị cáo Hải (đầu tiên từ trái qua) cùng "bộ sậu" tại Công ty Nam Khánh Hòa trong phiên tòa sơ thẩm

“Bộ sậu” bòn rút hàng chục tỷ đồng

Theo cáo trạng, trong 2 năm 2014 - 2015, lợi dụng chủ trương bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, phục vụ tưới tiêu thủy lợi chống hạn, Đỗ Hồng Hải (SN 1978, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Cty Nam Khánh Hòa) đã chỉ đạo cấp dưới lập 24 hồ sơ thanh quyết toán khống để chiếm đoạt ngân sách Nhà nước.

Thủ đoạn của chúng là chỉ dựa theo tài liệu cũ, không khảo sát kiểm tra thực tế nhưng vẫn lập hồ sơ thiết kế, tính toán khối lượng công trình không vượt 300 triệu đồng nhằm thuộc thẩm quyền tự phê duyệt thiết kế, dự toán theo quy định. Qua đó, Hải đã chỉ đạo cấp dưới ký khống biên bản nghiệm thu, quyết toán giả để rút tiền ngân sách. Việc làm của Hải và đồng phạm gây thiệt hại ngân sách gần 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hải còn chỉ đạo cấp dưới lập khống khối lượng dầu bơm chống hạn; chi phí nhân công sửa chữa thường xuyên nhiều công trình để quyết toán kinh phí… Kết quả điều tra xác định, Hải đã tham ô, chiếm đoạt tổng cộng hơn 6,1 tỷ đồng. Cáo trạng cũng xác định, 10 đối tượng khác đã thực hiện các hành vi trong việc lập hồ sơ thanh quyết toán khống, giúp sức cho Hải chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng hơn 20 tỷ đồng khác.

Ngoài ra, Cty TNHH Vận tải - Thương mại Liên Hoa đã tiếp tay khi ký hợp đồng, xuất hóa đơn bán hàng vật tư cho Cty Nam Khánh Hòa đối với công trình chống hạn và nạo vét chống hạn và chuyển tiền cho Hải. Tuy nhiên, giám đốc Cty này là Nguyễn Minh Tiến đã xuất cảnh nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa chưa thể xác minh, thu thập chứng cứ và lời khai. Tương tự, là các Cty TNHH Lan Bảo, Cty TNHH MTV Thương mai - Dịch vụ Lộc Phú đều cùng hành vi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên chỉ xử phạt hành chính.

Ngoài ra, một số cá nhân, cơ quan khác có sai phạm liên quan đến việc nạo vét chống hạn, hỗ trợ bơm dầu chống hạn và sửa chữa công trình thường xuyên chưa đến mức xử lý hình sự nên bị kiến nghị xử lý hành chính, kỷ luật. 

Ngày 6/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sở thẩm vụ án. Tại phiên tòa xét xử, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định, trong vụ án này, Hải đóng vai trò chủ mưu, các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt 11 bị cáo cùng về tội “Tham ô tài sản”. Trong đó, Hải lĩnh án 17 năm tù, các bị cáo khác từ 2 năm đến 16 năm tù giam, tổng các bị cáo chịu án 110 năm tù giam.

Hành trình tố tụng kéo dài

Năm 2016, sau khi có đơn tố cáo, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra và phát hiện Cty Nam Khánh Hòa đã có những hành vi sai phạm. Sau khi có kết qua quả tra, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất sẽ buộc thôi việc với Hải. Tuy nhiên, sau đó, VKSND Tối cao đã có văn bản yêu cầu VKSND tỉnh Khánh Hòa giám sát kỹ vụ việc để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi Công an tỉnh Khánh Hòa có kết luận điều tra đề nghị truy tố 11 bị can nói trên cùng về tội “Tham ô tài sản”. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Khánh Hòa không thống nhất tội danh nêu trên, nhiều lần đề nghị bổ sung thêm tội danh khác cho một số bị cáo nên vụ án kéo dài gần 2 năm mới được đưa ra xét xử sở thẩm lần đầu vào ngày 5/6/2019.

Tuy nhiên, sau 2 lần xét xử đề nghị trả hồ sơ điều tra lại của TAND tỉnh Khánh Hòa, ngày 7/10/2019, VKSND tỉnh Khánh Hòa mới ban hành các quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bổ sung vụ án, thay đổi quyết định khởi tố bị can, ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Đọc thêm