Vì sao nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên bị khởi tố?

(PLVN) - Vừa qua, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đào Công Thiên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại khu đất trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

Nhập viện trước khi bị bắt

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Đào Công Thiên (SN 1962, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và ông Võ Tấn Thái (SN 1961, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Ông Thiên nhập viện điều trị tại Bệnh viện Quân y 87 từ chiều 19/5 nên sáng 20/5, cơ quan điều tra đã đến bệnh viện này để công bố các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam. Đến 14h cùng ngày, ông Thiên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị, do nơi này có phòng bệnh dành cho bị can bị tạm giam.

Hai cá nhân trên bị khởi tố điều tra trong vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại khu đất trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang). Vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố ngày 30/3 vừa qua.

Theo cơ quan chức năng, khi đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên đã ký nhiều văn bản liên quan đến việc giao khu đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ cho Công ty Cổ phần Thanh Yến không qua đấu giá với giá rẻ mạt, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng đối với Nhà nước.

Trong khi đó, với cương vị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa, ông Võ Tấn Thái đã lập hồ sơ xác định giá khu đất Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ sai quy định, vi phạm Luật Đất đai, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với Nhà nước.

 Ông Võ Tấn Thái thời điểm bị bắt

Trước đó, ngày 23/8/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020) và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, vi phạm các quy định pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, đấu thầu, xây dựng…

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách Nhà nước.

Ông Đào Công Thiên với tư cách là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Ngày 5/11/2019, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đào Công Thiên ở nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 13/12/2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đào Công Thiên.

Trong khi đó, theo kết luận của Tỉnh ủy Khánh Hòa, khi làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 8/2008 - 6/2015), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ tháng 6/2015 đến khi bị kiểm tra năm 2019), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005, Luật Đất đai 2003, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm.

Từ tháng 8/2020, khi đang giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Thái đã bị Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Tháng 9/2020, ông bị UBND tỉnh Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Sau đó, ông xin thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và được bố trí làm chuyên viên sở này.

Giao “đất vàng” với giá bèo

Theo hồ sơ, ngày 25/5/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 2539 trình Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số dự án trên địa bàn theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), trong đó có dự án Nha Trang Center 2 tọa lạc tại khu đất của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa theo hình thức chỉ định nhà đầu tư. 

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ giải quyết đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa đúng quy định pháp luật.

Tại văn bản số 3834 ngày 15/6/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc thực hiện đầu tư theo hình thức BT là phù hợp nhưng không thống nhất với đề nghị về việc chỉ định nhà đầu tư. Theo quy định, việc chỉ định nhà đầu tư chỉ được áp dụng khi chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án; nhà đầu tư đề xuất mà không có nhà đầu tư khác tham gia; dự án thực hiện đáp ứng nhu cầu cấp bách về việc sử dụng công trình kết cấu hạ tầng do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

“Danh mục dự án của UBND tỉnh Khánh Hòa không thuộc một trong các trường hợp được áp dụng chỉ định nhà đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành”, văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói rõ.

Năm 2014, ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thời điểm đó đã ký văn bản cho Công ty Cổ phần Thanh Yến thực hiện dự án BT xây mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại khu vực Bắc Hòn Ông (xã Phước Đồng, TP Nha Trang), với diện tích hơn 37.000m2. Dự án có tổng mức đầu tư 149 tỷ đồng, được hoàn vốn bằng quỹ đất hiện tại của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa ở số 1 Trần Hưng Đạo.

 Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa đã bị biến thành trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp.

Tháng 6/2015, ông Nguyễn Chiến Thắng ký chỉ định, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Thanh Yến làm dự án BT trên diện tích đất gần 7.400m2 tại số 1 Trần Hưng Đạo.

Khu đất này được mệnh danh là khu “đất vàng” do nằm ngay trung tâm TP Nha Trang, có 2 mặt tiền đường loại 1 là Trần Hưng Đạo và Lý Tự Trọng, cách bãi biển Nha Trang chỉ gần 100m.

Đến tháng 2/2016, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khi đó đã ký quyết định thu hồi gần 7.400m2 đất do Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa quản lý giao cho Công ty Cổ phần Thanh Yến để xây dựng dự án Nha Trang Center 2. Trong gần 7.400m2 đất, có 4.440m2 đất ở và gần 2.950m2 đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. 

Ngày 21/7/2016, ông Đào Công Thiên ký quyết định phê duyệt giá đất khu vực xây dựng dự án Nha Trang Center 2. Theo đó, khung giá đất ở gần 22,5 triệu đồng/m2, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp có giá hơn 7,8 triệu đồng/m2. 

Với khung giá đất trên, Công ty Cổ phần Thanh Yến chỉ trả khoảng 123 tỷ đồng để sử dụng gần 7.400m2 cho vị trí “đất vàng” trong 50 năm. Số tiền 123 tỷ đồng này được sử dụng để xây dựng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa ở xã Phước Đồng theo hình thức BT. Trong khi tại thời điểm đó, giá đất ở mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và tại các khu vực lân cận khu đất này được bán hàng trăm triệu đồng/m2.

Chưa hết, khi xây mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, Công ty Cổ phần Thanh Yến chỉ xây trường mà không có ký túc xá. Trong khi đó, ngôi trường cũ ở số 1 Trần Hưng Đạo đã có ký túc xá. Lý do nhà đầu tư dự án BT đưa ra là không đủ tiền xây ký túc xá.

Đọc thêm