Vụ án "chuyến bay giải cứu": Người nhận hối lộ hơn 42,6 tỷ đồng khai nhận tiền qua tài khoản của mẹ vợ

(PLVN) -  Phạm Trung Kiên thừa nhận đã nhận hối lộ hơn 42,6 tỷ đồng của doanh nghiệp. Trong đó, Kiên khai nhận qua tài khoản của mẹ vợ.
Bị cáo Phạm Trung Kiên.

Chiều 13/7, phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án “Chuyến bay giải cứu” tại TAND TP Hà Nội tiếp tục diễn ra. Trong số này, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký của một lãnh đạo Bộ Y tế) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, Phạm Trung Kiên có nhiệm vụ tiếp nhận, trình lãnh đạo duyệt, ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phạm Trung Kiên đã yêu cầu đại diện các doanh nghiệp, cá nhân chi tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng/chuyến bay hoặc từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/khách đối với chuyến bay combo và từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng/khách lẻ.

Từ tháng 2/2021 đến tháng 12/2021, Phạm Trung Kiên đã nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ khác, với tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn của đại diện VKS, bị cáo Phạm Trung Kiên khai, đã dùng tiền nhận hối lộ đi mua đất ở Múi Né. “Bị cáo mua chung với bạn”, Kiên khai. Ngoài ra, Kiên còn khai dùng tiền để mua 2 mảnh đất ở Ba Vì và Hoài Đức. Tuy nhiên, 2 mảnh đất này Kiên đã bán đầu năm 2022 để lấy tiền khắc phục hậu quả của vụ án.

Theo lời trình bày của Kiên, số tiền nhận hối lộ, Kiên không nói cho ai biết, nhận xong chỉ đem về nhà. Tài khoản gửi cho các doanh nghiệp để họ chuyển tiền vào là của mẹ vợ Kiên (bà Nguyễn Thị Bích Ng – PV).

Cụ thể, tháng 7/2021, Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng Giám đốc Cty Blue Sky), thông qua giới thiệu của Vũ Anh Tuấn (Phó Trưởng phòng Cục Quản lý xuất nhập cảnh) đến liên hệ và được Phạm Trung Kiên đồng ý giúp trình ký duyệt cấp phép các chuyến bay. Phạm Trung Kiên yêu cầu Hằng phải chi 150 triệu đồng/chuyến, Hằng đồng ý.

Tháng 9/2021, khi gặp Lê Hồng Sơn (Tổng Giám đốc Cty Bluesky), Phạm Trung Kiên cũng yêu cầu Sơn phải chi 150 triệu đồng/chuyến bay. Từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021, Phạm Trung Kiên đã nhận 7 lần tổng số 6 tỷ đồng của Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn để trình ký cấp phép 40 chuyến bay. Trong 7 lần nhận tiền tại trụ sở, qua người quen, Kiên còn nhận từ Hằng 1,2 tỷ đồng qua tài khoản của mẹ vợ Kiên.

Tương tự, tháng 6/2021, Trần Thị Mai Xa (Giám đốc Cty Masterlife) đến liên hệ, đặt vấn đề và được Phạm Trung Kiên đồng ý giúp trình cấp phép các chuyến bay cho nhóm Cty Masterlife của Mai Xa. Kiên yêu cầu phải chi từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng/khách.

Trong quá trình giải quyết cấp phép 18 chuyến bay, Phạm Trung Kiên đã nhận 5 lần tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng của Mai Xa. 4/5 lần Kiên nhận của Mai Xa số tiền từ 200 triệu đồng đến 800 triệu đồng qua tài khoản của mẹ vợ.

Tháng 9/2021, Phan Thị Mai (Giám đốc Cty Sao Hà Nội) liên hệ nhờ và được Phạm Trung Kiên đồng ý giúp trình ký cấp phép chuyến bay cho nhóm Cty Sao Hà Nội của Mai. Kiên yêu cầu phải chi 2 triệu đồng/khách. Mai đề nghị được gửi tiền sau và được Kiên đồng ý.

Trong quá trình trình ký duyệt cấp phép các chuyến bay, Kiên đã nhiều lần yêu cầu Mai chuyển tiền. Ngày 3/12/2021, theo số tài khoản của Kiên chỉ định, Mai đã chuyển 600 triệu đồng đến tài khoản của bà Nguyễn Bích Ng.

Tại tòa, bị cáo Kiên thừa nhận đã nhận tổng số tiền là hơn 42 tỷ đồng như cáo trạng quy kết.

Quá trình khai báo, Kiên nói mình đã trả lại 12 tỷ đồng cho phía doanh nghiệp, cho vay 10 tỷ đồng, hơn 20 tỷ đồng dùng để đầu đầu tư vào đất đai, sửa chữa nhà cửa, số tiền còn lại sử dụng chi tiêu cá nhân.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Kiên khẳng định bản thân không yêu cầu doanh nghiệp chi tiền.

Liên quan đến vụ án, đối với bà Nguyễn Bích Ng, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định bà Ng không biết việc đưa và nhận tiền hối lộ nên không có căn cứ để xử lý hình sự./.

Đọc thêm